“Hà Nội ngày trở về” với những người con xa xứ tại Đức

09/10/2023, 17:27

Chương trình năm nay được tổ chức bài bản với các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc về đề tài Hà Nội và tình yêu quê hương, đất nước.

Hôm qua (8/10), tại Thủ đô Berlin, Hội người Hà Nội tại Đức tổ chức chương trình “Hà Nội ngày trở về”, để chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023). Chương trình có sự hiện diện của lãnh đạo Đại sứ quán, đại diện các hội, đoàn, cùng hàng trăm bà con người Hà Nội và những người yêu mến Hà Nội từ khắp mọi miền ở Đức về dự.

“Hà Nội ngày trở về” với những người con xa xứ tại Đức - ảnh 1Một tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Chương trình năm nay được tổ chức bài bản với các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc về đề tài Hà Nội và tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, một không gian ấn tượng tái hiện cảnh Hà Nội xưa đã được dàn dựng ngay bên trong Nhà văn hóa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Thủ đô Berlin, đó là cửa hàng mậu dịch quốc doanh, cafe Lâm hay những chiếc điện thoại để bàn, chiếc xích lô và máy khâu cổ. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao giấy khen và phần thưởng cho các cháu là con em hội viên có thành tích học tập xuất sắc.

“Hà Nội ngày trở về” với những người con xa xứ tại Đức - ảnh 2Ban tổ chức trao phần thưởng cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Hội người Hà Nội tại Đức được thành lập ngày 12/6/2010. Từ đó đến nay, Hội luôn tổ chức gặp mặt truyền thống hằng năm vào dịp giải phóng Thủ đô (10/10) trừ giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Đây là một hội lớn trong số hội đoàn người Việt ở Đức, có nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực vì sự phát triển cộng đồng ở Đức cũng như hướng về quê hương đất nước.

Bài liên quan
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Theo dự kiến, Hà Nội sẽ bắn 4.200 quả pháo hoa tầm cao và 630 giàn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút ngày 10/10/2024, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất