Đồ cứu trợ cho vùng lũ: Phải biết cái dân cần, phải đến tận nơi dân ở

Hà Anh/VOV.VN | 13/09/2024, 07:26

Cứu trợ người dân vùng lũ các tỉnh miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề cần những hiểu biết, kinh nghiệm nhất định để việc cứu trợ được đạt hiệu quả tốt nhất.

Mấy ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện những thông tin liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, phát đồ cứu trợ, hỗ trợ cho người dân vùng lũ các tỉnh miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang... Ngoài những nhóm thiện nguyện có kinh nghiệm thì không ít người chỉ xuất phát từ tấm lòng, mang hàng lên cứu trợ nhưng thiếu kinh nghiệm, dẫn đến việc hỗ trợ không hiệu quả.

Đi từ thiện gánh thêm trách nhiệm cứu đồ từ thiện?

Phải thừa nhận rằng thực tế có những trường hợp do không phối hợp với địa phương, không quen với người dân địa phương, hay không có kinh nghiệm thực địa dẫn đến việc mang hàng lên hỗ trợ nhưng đồ cần thiết không thể đến tay người dân.

Chia sẻ từ một bạn trong đoàn thiện nguyện tới vùng lũ: “Đoàn em là đoàn cứu hộ ưu tiên cứu người giờ lại gánh thêm trách nhiệm cứu đồ từ thiện. Các đoàn xe lớn xe bé gửi đồ lên chụp kiểu ảnh đã giao đến tận tay chính quyền địa phương, còn việc chính quyền đưa vào kiểu gì thì không biết”.

Có người thì cho hay: “Phải trực tiếp đi phát đồ mới thấy lòng tham của con người thật đáng sợ. Người ở khu ngập lụt cô lập nhận được 1 thì người ở ngoài, nơi không bị ngập, giao thông đi lại bình thường, nhận 10. Nhiều người ý thức rất kém, tận ngoài đường lớn vào xin 3-4 lần. Lúc về chằng đầy 1 xe mì tôm và bánh kẹo... Làm ơn hãy nhường lại cho những người bị thiệt thòi ngập úng, có người 2 ngày không nhận được gì đâu vì nước siết, xuồng cũng không thể vào được”.

Theo một số người dân địa phương, khu vực cần được tiếp tế thì phải có phương tiện chuyên dụng mới vào được. Vì thế, nhiều đoàn từ thiện chỉ mang đến giao cho chính quyền địa phương, chụp ảnh, đăng lên đã trao. Tuy nhiên những người làm trực tiếp cứu nạn cứu hộ cho biết, hàng hóa cứu trợ quá nhiều, chủ yếu là thực phẩm ăn nhanh nên rất nhanh hỏng, dẫn tới việc chỗ cần vẫn cần mà chỗ thừa vẫn cứ thừa. Giải cứu người vừa xong đến giải cứu đồ từ thiện.

Bạn Lê Hoài Hương, Quỹ Từ thiện One Mart chia sẻ, theo kinh nghiệm của em, các đoàn đi sau tham khảo một số đồ cứu trợ ở thời điểm hiện nay: áo phao giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm nên chỉ rất ít vùng cần; bánh mỳ sau 1 ngày mềm ỉu, dính nước sẽ bị hỏng; bánh mì ăn liền hạn 7 ngày, đến lúc đến tay người nhận có thể hết hạn sử dụng; mỳ tôm không có bếp và nước nóng nấu, nếu ăn khô thì không ăn nổi quá 3 gói; trứng dễ vỡ trong quá trình vận chuyển; gạo ko có nước bếp để nấu, vận chuyển khó khăn...

“Các đoàn phải xem xét tình hình cụ thể nơi mình định đến cứu trợ rồi hãy đi, không thì phí công sức và lòng hảo tâm. Nếu đi cùng đoàn cứu trợ có thêm phương tiện như thuyền, sub..., nhất là những người có khả năng bơi, lặn tốt, thông thuộc địa hình thì việc cứu trợ sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn”, Hoài Hương chia sẻ.

Những hành động, món quà thiết thực

Những người dân vùng lũ cho biết, đồ dùng họ cần hiện nay là dép lê, chổi, khau hót, quần áo ở nhiều độ tuổi, chăn, màn, nước sạch, cháo-thịt hộp, thuốc các loại...

Nhóm cứu trợ của ca sĩ Thái Thùy Linh cũng đã có những hành động giúp hỗ trợ người dân vùng lũ. Sáng 12/9, một chuyến xe mới tiếp tục tiến về huyện Yên Sơn, Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. 10 thuyền nhẹ và 3 tấn nhu yếu phẩm, trong đó đặc biệt có 500 túi quà “Gia đình cùng vượt lũ” hi vọng sẽ giúp đỡ đáng kể cho bà con đang chật vật trong vùng lụt.

“Thật may mắn vì tối qua huyện Sơn Dương đã được đội chèo đò chùa Hương hỗ trợ. Chúng tôi lập tức dồn quân 100% cho huyện Yên Sơn, nơi có những xã vẫn đang bị cô lập vì nước lũ. Ngoài giáo viên và huấn luyện viên bơi/chèo thuyền, đoàn có sự góp sức của những tay bơi lặn giỏi có nhiều kinh nghiệm với dòng nước sông Hồng”, ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ trên facebook cá nhân.

Món quà được gửi tới người dân với mục tiêu “Gia đình cùng vượt lũ” với những món đồ rất thiết thực, bao gồm thuốc berberin (chống tiêu chảy), panadol (giảm đau, giảm sốt), dầu gió, thuốc cảm cho trẻ em, nước muối sinh lý, men tiêu hóa, lương khô, đèn pin, sạc dự phòng, chai nước uống và thuốc trị ghẻ...

Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ: “Mọi người nếu thấy giải pháp này hữu ích thì hãy góp một lượt chia sẻ để các đội nhóm khác tham khảo, tránh lãng phí không cần thiết trong những hành trình từ thiện. Tất nhiên ở mỗi địa điểm, hoàn cảnh và thời điểm khác nhau, chúng mình sẽ chỉnh sửa danh mục hàng hóa cho phù hợp. Tuy nhiên đây là một túi quà mà mình nghĩ sẽ rất thiết thực cho các gia đình vùng khó khăn sử dụng cả trong và sau lũ”.

Trong ngày 13/9 đoàn của Báo Điện tử VOV (VOV.VN) phối hợp cùng Tổng hội xe tải Bắc Trung Nam; Hội xe tải Nam Định, Ninh Bình tổ chức đoàn hỗ trợ đồng bào ở 3 tỉnh là Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai với hơn chục tấn hàng hóa là các nhu yếu phẩm như: sữa hộp, nước lọc,  thuốc men…

“Sáng 13/9, đoàn thanh niên Báo Điện tử VOV sẽ cùng các Mạnh Thường Quân sẽ về huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, đến các xã Đan Thượng, xã Hiền Lương, đây là 2 xã bị ngập lụt, chia cắt và thiệt hại nặng nhất trong đợt lụt vừa qua. Hy vọng món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, là tình cảm của mọi người gửi bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, chị Ngọc Tú – Bí thư đoàn thanh niên Báo Điện tử VOV chia sẻ.

Bài liên quan
Ồn ào 16,7 tỷ đồng tiền từ thiện: Phạm Thoại và mẹ bé Bắp nói gì?
Tối 25/2, Tiktoker Phạm Thoại đã livestream trên mạng xã hội để "sao kê" và trả lời những thắc mắc của cộng đồng mạng liên quan đến việc kêu gọi được số tiền 16,7 tỷ đồng ủng hộ bé Bắp - bệnh nhi ung thư.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Việt Nam đánh giá cao những thành tựu phát triển, vị thế đối ngoại của Lào
Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (22/3/1955-22/3/2025), Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã khẳng định vai trò lãnh đạo đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước Lào hiện nay.
Mới nhất