Đắk Lắk chủ động phòng chống dịch COVID-19

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên | 29/05/2025, 16:50

Trước nguy cơ bùng phát của dịch COVID -19, ngành y tế Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai các giải pháp để kiểm soát dịch COVID-19, trong bối cảnh nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao trong mùa hè năm nay.

Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk ghi nhận 9 bệnh nhân COVID-19, tại 5 huyện và thành phố Buôn Ma Thuột. Tất cả các bệnh nhân đều ở thể nhẹ. Nhưng với nhiều thông tin về sự trở lại của COVID-19 ở một số địa phương, ngành Y tế Đắk Lắk đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Ông Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để phân tích nguy cơ, đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp phòng dịch phù hợp. Song song đó, Trung tâm cũng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế về công tác giám sát, phát hiện sớm ca mắc COVID-19, điều tra và xử lý ổ dịch theo đúng quy trình.

"Chúng tôi có tham mưu công văn hướng dẫn về chuyên môn cũng như tham mưu cho Sở để chỉ đạo các đơn vị dự phòng, bệnh viện, đặc biệt về bệnh viện thì tăng cường kế hoạch thu dung và chuẩn bị sẵn sàng cho việc đáp ứng tình hình COVID-19 nếu có sự gia tăng. Một số cơ sở điều trị cũng đã kích hoạt một số điểm khu vực cách ly, tăng cường quản lý chống lây nhiễm trong bệnh viện. Các đơn vị dự phòng thì tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý những ổ dịch nếu có” - ông Lê Phúc cho biết.

Bài liên quan
100 người cùng chó nghiệp vụ, flycam tìm bé trai 14 tuổi mất tích ở Đắk Lắk
VOVLIVE - Sau gần một tuần huy động hơn 100 người cùng chó nghiệp vụ, thiết bị flycam tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu L.V.M. (14 tuổi, trú thôn 8, xã Hòa Sơn), mất tích từ chiều 17/7.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Độc lập, tự chủ là "bộ kháng thể" tối ưu để Việt Nam hội nhập sâu rộng
VOVLIVE - Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng và phân mảnh, phân tuyến mạnh, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định tư duy chiến lược: Hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ. Chuyên gia cho rằng, độc lập, tự chủ là "bộ kháng thể" tối ưu để Việt Nam hội nhập sâu rộng.
Mới nhất