Chiều 24/8, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố (TP) Hà Nội tiến hành tuyên án với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới Hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Cục quản lý lao động Ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Vụ án liên quan đến việc các cựu quan chức, cán bộ quản lý Nhà nước gây khó khăn với doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Qua đó sẽ cấp giấy phép cho các doanh nghiệp đưa tiền hối lộ.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi có sự tham gia của nhiều bị cáo, làm giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan quản lý Nhà nước. Trong vụ án, tòa xác định bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã bỏ mặc cấp dưới nhận tiền hối lộ từ doanh nghiệp. Trong đó bị cáo Hoan nhận hơn 16 tỷ đồng tiền hối lộ; Tống Hải Nam nhận hơn 14 tỷ đồng.
Mức án với các bị cáo
Tại phần tuyên án, HĐXX tuyên phạt cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, Tống Hải Nam bị tuyên phạt 14 năm tù; Nguyễn Gia Liêm nhận 3 năm tù.
Trong vụ án này, duy nhất bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô), bị tuyên án về tội Môi giới hối lộ với mức án 6 năm tù giam.

Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, vợ bị cáo Hưng là Phạm Thị Hạnh được nhận mức án 3 năm tù treo.
Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 7 năm tù giam.
HĐXX cũng thông báo, các bị cáo đã nộp lại hết số tiền vi phạm và nộp đầy đủ số tiền khắc phục hậu quả trong vụ án. Trong đó, riêng bị cáo Nghiêm Quốc Hưng đã nộp khắc phục hơn 241 tỷ đồng. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nộp hơn 15 tỷ đồng; Tống Hải Nam nộp hơn 8 tỷ đồng.








