Chưa ghi nhận nạn nhân người Việt trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

09/02/2023, 17:20

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào gặp nạn trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2.

“Trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng tại hai nước sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam để tìm hiểu thông tin về khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn hay không. Đến nay, công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai tích cực và vẫn chưa có thông tin gì về công dân Việt Nam gặp thương vong do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/2.

Chưa ghi nhận nạn nhân người Việt trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - 1

Trận động đất mạnh 7,8 độ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. (Ảnh: AP)

Theo ông Đoàn Khắc Việt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Iran kiêm nhiệm Syria vẫn sẽ theo dõi sự việc, cũng như sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo vệ công dân khi cần thiết.

“Quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Syria rất tốt đẹp. Do đó, việc cứu trợ thảm họa chắc chắn sẽ được phía Việt Nam suy nghĩ tích cực”, ông Việt nói.

Theo CNN, tính đến hết ngày 8/2 (giờ địa phương) số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong trận động đất kinh hoàng 7,8 độ xảy ra hôm 6/2 đã lên đến gần 16.000. Cụ thể, theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng ở nước này là 12.873, tăng hơn 3.000 người chỉ trong vài giờ. Trong khi đó, tổng số người chết ở Syria là 2.992 người.

Hiện các nỗ lực cứu hộ đang được tiếp tục trong bối cảnh lo ngại con số thương vong sẽ còn tăng cao khi nhiều người vẫn bị vùi trong các đống đổ nát.

Hùng Cường (VOV.VN )

Bài liên quan
Tuyết rơi cản trở công tác cứu hộ sau thảm hoạ động đất ở Nhật Bản
Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra ngày 1/1 vừa qua tại tỉnh Ishikawa của Nhật Bản đã tăng lên 126 người, với hơn 200 người vẫn mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất