Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự quốc tang cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo

22/09/2022, 17:21

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Nhật Bản từ ngày 25-28/9.

Thông tin này được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cung cấp trong buổi họp báo thường kỳ chiều 22/9. 

"Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo thể hiện tình cảm và sự ghi nhận của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với tình cảm và những đóng góp của cố Thủ tướng Abe Shinzo trong thúc đẩy quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản", bà Hằng cho biết. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự quốc tang cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia buồn với cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khi đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại sứ quán. 

Dự kiến, trong khuôn khổ lễ quốc tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự các hoạt động chính, gặp gia quyến cố Thủ tướng Abe Shinzo, lãnh đạo, bạn bè Nhật Bản và lãnh đạo một số nước.

Trong thời gian tại chức, cố Thủ tướng Abe Shinzo từng 4 lần thăm Việt Nam, dành nhiều tình cảm và đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, phát triển tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Hôm 14/7, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho ông Abe. Theo ông Fumio Kishida, những thành tựu của cố Thủ tướng Abe đối với nền chính trị, kinh tế và ngoại giao Nhật Bản là lý do để tổ chức lễ tang cấp nhà nước.

Đây sẽ là lễ tang cấp nhà nước thứ hai cho một cố thủ tướng Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II. Trước đó, cố thủ tướng duy nhất được Nhật tổ chức quốc tang là ông Yoshida Shigeru, qua đời năm 1967.

Lễ tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 tại Võ Đạo quán Nhật Bản. Khoảng 6.000 khách bao gồm các chức sắc nước ngoài dự kiến ​​sẽ tham dự buổi lễ. 

Ông Abe bị ám sát hôm 8/7 khi đang phát biểu tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản. Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đã tiếp cận ông từ phía sau và bắn hai phát đạn từ khoảng cách 5 mét. Ông Abe tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng và mất nhiều máu.

Song Hy
Bài liên quan
Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ diễn ra vào ngày 18/9
Lễ Viếng và Lễ Truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) vào sáng 18/9, Lễ An táng được tổ chức vào chiều cùng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất