Cận cảnh công nghệ đặc biệt khiến Lukaku thành thảm hoạ EURO 2024

Sơn Tùng | 18/06/2024, 09:39

Những thiết bị công nghệ cao khiến Romelu Lukaku trải qua khoảnh khắc đáng quên trong trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Slovakia.

Đội tuyển Bỉ thua Slovakia 0-1 tối qua 17/6 ở vòng bảng EURO 2024. Trong trận đấu này, tiền đạo Romelu Lukaku 2 lần bị hủy bàn thắng vì VAR.

Bỉ 0-1 Slovakia.

Màn hình lớn đặt trên trần sân vận động trở thành nỗi ám ảnh của Lukaku và đội tuyển Bồ Đào Nha. Tại EURO 2024, các quyết định liên quan đến VAR được trọng tài giải thích đến cầu thủ 2 đội và khán giả trên sân thông qua những màn hình này, với các dòng chữ màu trắng viết trên nền xanh dương.

Màn hình xanh ở sân vận động thông báo rằng Openda chơi bóng bằng tay và bàn thắng không được công nhận
Màn hình xanh ở sân vận động thông báo rằng Openda chơi bóng bằng tay và bàn thắng không được công nhận

Trong tình huống hủy bàn thắng đầu tiên, Lukaku bị phạt việt vị. Ở lần thứ 2, sau khi tiền đạo đội tuyển Bỉ đưa bóng vào lưới Slovakia, VAR xác định rằng đồng đội của anh là Lois Openda chơi bóng bằng tay trước khi tung ra đường chuyền kiến tạo.

Ngoài 4 màn hình xanh trên nóc sân vận động, một thiết bị công nghệ khác tạo ra nỗi buồn cho Lukaku. Ở tình huống mừng hụt thứ hai của cầu thủ này, một công nghệ mới được áp dụng đã phát huy hiệu quả. Cụ thể, đó là con chip tí hon đặt bên trong quả bóng.

Theo tờ The Sun, đây là công nghệ có tên Snicko hay còn được gọi là “máy đo tốc độ”, vốn được sử dụng trong môn cricket để xác định bóng chạm vào gậy hay không.

Trọng tài Umut Meler đã bước tới màn hình ngoài sân sau khi kiểm tra VAR. Trong khi trọng tài xem xét tình huống, một biểu đồ xuất hiện ở góc màn hình cho thấy mức độ ảnh hưởng của cú chạm bằng tay đến đường bay của quả bóng. Từ đó, trọng tài xác định xem cầu thủ Bỉ đã chạm tay vào quả bóng trong khoảnh khắc đó chưa.

Đó chính là tính năng của công nghệ Snicko. Với các khán giả theo dõi trận đấu qua truyền hình, hình ảnh đồ họa về việc phát hiện “chơi bóng bằng tay” mà trọng tài sử dụng để ra quyết định sẽ hiện lên qua tín hiệu phát sóng trực tiếp.

Lukaku bị tước bằng thắng bởi công nghệ mới
Lukaku bị tước bằng thắng bởi công nghệ mới

Công nghệ này có thể cung cấp sự rõ ràng hơn cho các quyết định về việc xác định việt vị và chơi bóng bằng tay. Đặc biệt, trái bóng được sử dụng ở EURO 2024 được trang bị một vi mạch cảm biến chuyển động có thể theo dõi mọi cú chạm bóng với tốc độ 500 lần/giây.

Công nghệ “trái bóng thông minh” này đã được sử dụng hiệu quả tại World Cup 2022 để xác định chính xác xem bóng có chạm tay trong quỹ đạo bay vào lưới hay cầu thủ có việt vị (bị bắt lỗi ở phía trước hậu vệ cuối cùng) tại thời điểm chính xác đường bóng được chuyền đi hay không.

Cựu tiền đạo Premier League, Chris Sutton phản đối quyết định của trọng tài: "Thật nực cười, thực sự là vậy. Openda không cố tình đẩy bóng đi theo hướng của mình. Đó là một quyết định nặng tay. Ở Premier League, bàn thắng của Lukaku sẽ được công nhận."

Nhưng Christina Unkel, chuyên gia phân tích trọng tài của ITV, giải thích: "Cách diễn giải về việc cố ý dùng tay chơi bóng gần đây đã thay đổi. Tuy nhiên, tình huống này sẽ được coi là một lỗi cố ý vì cánh tay của Openda gần ngang vai, đồng thời cánh tay được mở rộng và pha tiếp xúc đã giúp cầu thủ kiểm soát quả bóng."

Sơn Tùng
Bài liên quan
Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Bình Phước
Ngày 17/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước có báo cáo tình hình ngập úng nghiêm trọng trên địa bàn huyện do mưa lớn kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức: Giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng
Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Kinh tế Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao trong 2024 và 2025
    Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá tiếp tục phục hồi. Xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành điểm sáng nổi bật, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự đoán tăng trưởng GDP 2024 của Việt Nam so với trước đó.
  • Đề xuất Nhà nước độc quyền đầu tư và phát triển điện hạt nhân
    Theo dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Chính phủ đề xuất Nhà nước độc quyền trong đầu tư xây dựng và vận hành các dự án nhà máy điện hạt nhân vì mục đích bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
  • Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường
    Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957, quê ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. VOV xin trân trọng giới thiệu tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường.
Mới nhất