Phụ huynh vui mừng khi chi phí mổ lác cho con giảm
Từ 1/7/2025 bảo hiểm y tế (BHYT) mở rộng quyền lợi chi trả đối với bệnh nhân điều trị bệnh lác từ dưới 18 tuổi thay vì từ dưới 6 tuổi như trước đây. Điều này khiến nhiều gia đình cảm thấy vui mừng vì có điều kiện cho con mổ sớm.
Bé Phan Thị Thùy Dương (9 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) vừa trải qua ca mổ lác. Sau nửa ngày điều trị, em đang chờ bố làm thủ tục xuất viện để về nhà.
Tại sảnh Bệnh viện Mắt Trung ương, anh Phan Văn Nghĩa (bố bé Thùy Dương) cho biết, con anh bị lác mắt bẩm sinh, đến bây giờ gia đình mới đưa con đi phẫu thuật. Trước đó, anh đã đưa con đến viện trước 1 ngày để khám và chọn mổ dịch vụ để bé nhanh chóng được về nhà.

Mặc dù chính sách bảo hiểm y tế mới đối với bệnh nhân lác có hiệu lực từ 1/7, thế nhưng đến lúc làm thủ tục thanh toán xuất viện cho con, anh Nghĩa được tư vấn và mới biết trường hợp của con anh vẫn nằm trong độ tuổi được BHYT chi trả mặc dù gia đình không xin giấy chuyển tuyến trước đó.
“BHYT của con đăng ký ở Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), tuy nhiên vì muốn nhanh chóng, nên tôi không xin giấy chuyển tuyến mà qua thẳng bệnh viện. Hôm nay thanh toán ra viện, tổng chi phí là 7 triệu, các bác sĩ giải thích trường hợp mổ lác của con tôi được giảm 30% (giảm 1,4 triệu đồng) theo chính sách mới của BHYT. Các bác sĩ giải thích thêm, trước kia trường hợp như con nhà tôi mà mổ dịch vụ sẽ không được hưởng gì”, anh Nghĩa cho biết.
Cùng tâm trạng chị Nguyễn Thị Hiền (Bắc Ninh) cũng đưa con trai đi mổ lác tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Dù có BHYT, nhưng khi đưa con lên Hà Nội phẫu thuật, chị Hiền cũng không xin giấy chuyển tuyến vì lo ngại phiền hà, tốn thời gian. Ngày mai, con trai được xuất viện, khi được hỏi về chính sách mới của BHYT, hỗ trợ 40% cho những bé phẫu thuật lác từ dưới 18 tuổi, chị Hiền không hề hay biết.
“Với chính sách BHYT mới, tôi thấy an tâm hơn. Vậy là ngày mai con trai xuất viện, viện phí sẽ giảm đi ít nhiều. Bình thường khỏe mạnh không sao, nhưng những lúc thế này thì rất cần thiết, được giảm đồng nào hay đồng ấy”, chị Hiền vui mừng chia sẻ.
Không chỉ giúp các bậc phụ huynh giảm chi phí khi đưa con đi khám về lác, việc mở rộng đối tượng hưởng BHYT còn có tác dụng tích cực trong việc phát hiện sớm các vấn đề về mắt, từ đó giúp quá trình điều trị thị lực của con tốt hơn.
Mở rộng độ tuổi BHYT - tạo điều kiện mổ sớm cho trẻ
Theo TS. Cát Vân Anh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Trung ương, Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025 có một điểm mới với chuyên khoa mắt là mở rộng giới hạn tuổi đối với bệnh nhân điều trị lác và tật khúc xạ.

Trước đây phẫu thuật lác chỉ được hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, còn bây giờ giới hạn tuổi được mở rộng ra dưới 18 tuổi. Đây là một thay đổi lớn, giúp nhiều trẻ em được hưởng quyền lợi BHYT khi phẫu thuật lác.
TS. Cát Vân Anh cho biết: “Đối với phẫu thuật lác mắt, trước đây chỉ trẻ dưới 6 tuổi mới được hưởng bảo hiểm y tế. Bây giờ giới hạn tuổi được mở rộng lên dưới 18 tuổi. Đây là một thay đổi rất lớn, giúp nhiều trẻ em được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi phẫu thuật lác và cũng tạo điều kiện cho nhiều gia đình không có điều kiện có thể đưa con đi mổ sớm”.
Phát hiện và can thiệp sớm tật khúc xạ, lác không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, mà còn góp phần bảo vệ thị lực lâu dà cho trẻ trong quá trình học tập và phát triển.
Về tật khúc xạ, theo TS. Cát Vân Anh dù luật quy định hỗ trợ cho nhóm dưới 18 tuổi, thực tế bệnh nhân vẫn chưa được hưởng nhiều.
Nguyên nhân là với bệnh này, điều bệnh nhân cần nhất là kính đeo để điều chỉnh tật khúc xạ thì hiện vẫn chưa nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán.
Thứ hai, phẫu thuật tật khúc xạ vẫn nằm ngoài danh mục được bảo hiểm chi trả.