Bế mạc Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL | 27/12/2022, 10:33

Nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội cua Cà Mau – Lần thứ I năm 2022, tối ngày 26/12, Ban tổ chức Giải Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng, lần thứ XVI năm 2022 đã bế mạc.

Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng, lần thứ XVI năm 2022 có 4 đội đờn ca tài tử, với hơn 100 tài tử tham gia dự thi. Qua 3 đêm tranh tài, các đội thi đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng, thu hút đông đảo khán khả đến xem và cổ vũ.

Liên hoan lần này xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, triển vọng. Các tiết mục dự thi có sự đầu tư bài bản, nội dung gắn liền với cuộc sống, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, biển đảo, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Kết quả, đã trao 12 giải A, 8 giải B, 4 giải C cho các đội thi. Trong đó, Đội đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau đạt 3 giải A, 3 giải B; Đội đờn ca tài tử huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đạt 3 giải A, 1 giải B, 2 giải C; Đội đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu và Đội đờn ca tài tử tỉnh Sóc Trăng đều đạt 3 giải A, 2 giải B, 1 giải C.

Dịp này, có 4 tập thể vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen về thành tích đóng góp trong hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa con người Cà Mau qua nghệ thuật đờn ca tài tử. Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng, lần sau sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức./.

Bài liên quan
Vì sao Google Doodle tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử?
Ngày 5/12, Google Doodle tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử, thể loại âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Điện Biên Phủ - Trận đánh của thế giới"
Trận chiến Điện Biên Phủ không chỉ tác động tới Việt Nam, Pháp mà tới cả thế giới. Đó là trận đánh của thế giới".
Mới nhất