Bạo lực người thân - coi chừng bị pháp luật xử lý

Lê Việt Anh | 12/10/2020, 16:39

Nghiên cứu quốc gia gần nhất về bạo lực gia đình đối với phụ nữ do Tổng cục Thống kê phối hợp Quỹ dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho thấy: 58% phụ nữ đã lập gia đình hay từng lập gia đình bị ít nhất một trong ba loại hình bạo lực (thể xác, tình dục, tinh thần) vào một thời điểm nào đó trong đời. Luật sư Lưu Kiều Trang, Công ty Luật The Light thông tin các hình thức xử lý hành vi bạo lực gia đình.

Bạo lực người thân - coi chừng bị pháp luật xử lý
Bài liên quan
Khởi tố kẻ bạo hành dã man con riêng của vợ tại Bình Phước
Cơ quan công an khởi tố, bắt giam Lê Đức Thắng (ngụ Bình Phước) - kẻ đánh con riêng của vợ hờ gây tổn thương cơ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất