Hội thảo do Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo, Học viện Kỹ thuật mật mã chủ trì tổ chức, Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam) đồng tổ chức, với sự phối hợp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí An toàn thông tin. Sự kiện nhận được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia/Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và Hội Tin học Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có PGS,TS. Lê Hải Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Thiếu tướng, TS. Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm nhấn mạnh AI đang trở thành “con dao hai lưỡi” trong không gian mạng: vừa là công cụ phòng thủ hiệu quả, vừa có thể bị lợi dụng để gia tăng mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng. Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển AI an toàn, tin cậy, đồng thời hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực nhằm từng bước làm chủ công nghệ lõi.

PGS,TS. Lê Hải Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo
PGS,TS. Lê Hải Bình cho rằng trong kỷ nguyên AI, bảo đảm an toàn thông tin không chỉ dừng ở bảo vệ hệ thống và dữ liệu mà còn phải bảo vệ tính toàn vẹn của không gian thông tin, niềm tin xã hội và khả năng phân biệt thật - giả của con người. Sự phát triển của AI tạo sinh đang làm gia tăng nguy cơ thông tin giả, thao túng nhận thức, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, kết hợp giữa công nghệ, thể chế, quản trị và truyền thông.

TS. Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tại Hội thảo
Tại Hội thảo, các chuyên gia tập trung chia sẻ những nghiên cứu, định hướng và kết quả ứng dụng AI trong mật mã, an toàn thông tin và chuyển đổi số. TS. Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, trình bày các định hướng lớn của Việt Nam về phát triển, ứng dụng AI và vai trò của công nghệ này đối với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ chiến lược. PGS,TS. Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, giới thiệu các kết quả nghiên cứu nổi bật về AI trong an toàn thông tin và định hướng phát triển AI phục vụ bảo mật, mật mã quốc gia.

Trung tá, TS. Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Phát triển phần mềm, Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86 báo cáo tại Hội thảo
Các báo cáo của Trung tá, TS. Nguyễn Thế Hùng, Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86, và PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lần lượt đề cập đến ứng dụng AI trong chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin và những thách thức do thông tin sai lệch trong môi trường số.

Đại tá, PGS,TS. Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã báo cáo tại Hội thảo

PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền báo cáo tại Hội thảo
Buổi chiều, Hội thảo diễn ra đồng thời tại 3 phòng báo cáo với 6 phiên chuyên đề và hơn 40 báo cáo khoa học. Nội dung tập trung vào các vấn đề: AI trong phòng, chống thông tin sai lệch và các thách thức an ninh tương lai; chính sách và quản trị AI an toàn; AI trong phát hiện mối đe dọa và ứng phó sự cố an ninh mạng; AI cho bảo mật dữ liệu và an ninh hệ thống mạng; AI cho bảo mật và mật mã hậu lượng tử; AI an toàn và giáo dục, đào tạo.
Hội thảo AI4CRIS 2026 không chỉ tạo diễn đàn trao đổi học thuật chuyên sâu về xu hướng ứng dụng AI trong mật mã và an toàn thông tin, mà còn tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI theo hướng an toàn, tin cậy, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi và hình thành hệ sinh thái AI phục vụ bảo đảm an toàn thông tin, chuyển đổi số quốc gia.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:



GS,TS. Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin, Chủ tịch Hội tin học Việt Nam, Chủ tịch FISU Việt Nam phát biểu chào mừng Hội thảo








