1.200 học sinh ở biên giới Đắk Lắk sẽ ở nội trú trong năm học 2026-2027

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên | 29/07/2026, 15:06

Ngành giáo dục Đắk Lắk đang phối hợp với UBND các xã biên giới, xây dựng phương án tuyển sinh, hoàn thiện kế hoạch tổ chức nội trú và bán trú tại 3 trong số 4 trường phổ thông nội trú vùng biên; bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em ngay trong năm học 2026-2027.

Năm học 2026–2027, 3 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk sẽ đón khoảng 3.000 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 9. Trong đó, Trường Nội trú liên cấp Buôn Đôn dự kiến tuyển khoảng 1.100 học sinh, Trường Nội trú liên cấp xã Ia R’vê và Trường Nội trú liên cấp xã Ia Lốp đều tiếp nhận gần 1.000 học sinh.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết, quy mô của ba trường nội trú liên cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tại các xã Ia Lốp, Ia R’vê và Buôn Đôn, không có học sinh phải chuyển đến các trường ngoài khu vực.

Dự kiến 40% học sinh ở 3 trường sẽ đăng ký ở nội trú, chủ yếu từ lớp 4 trở lên. Đối với học sinh từ lớp 1 đến 3, qua tổ chức lấy ý kiến, đa số phụ huynh cho rằng các em còn nhỏ, chưa đủ khả năng tự lập trong sinh hoạt nên chưa nội trú. 

“Liên quan đến việc ăn ở nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng đã hướng dẫn UBND các xã vùng biên xây dựng phương án tuyển sinh. Đối tượng được tuyển căn cứ vào các điều kiện như nhà ở cách trường quá xa; con em thuộc gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Các xã căn cứ vào quy định và điều kiện thực tế để tuyển sinh phù hợp, đúng quy định", bà Lê Thị Kim Oanh thông tin. 

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Kiên quyết loại bỏ tư tưởng 'thuận cán bộ, khổ Nhân dân'
Đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ Nhân dân tốt hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiên quyết loại bỏ tư tưởng "thuận cán bộ, khổ Nhân dân".
Mới nhất