Vùng 4 Hải quân đưa 2 ngư dân bị nạn từ Trường Sa về đất liền

Thái Bình /VOV-miền Trung | 06/05/2023, 23:10

Chiều nay (6/5), tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ gia đình đưa 2 ngư dân bị bệnh về chữa trị.

2 bệnh nhân là ông Trần Hữu Thạnh, sinh năm 1980, quê quán tỉnh Bình Thuận là lao động trên tàu cá BTh-96499 của tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Văn Son, sinh năm 1970, quê quán tỉnh Quảng Ngãi lao động trên tàu cá QNg- 96183 của tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình đánh bắt hải sản tại ngư trường huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, các ngư dân này bị bệnh và được đưa vào bệnh xá đảo Phan Vinh A điều trị. Ngày 2/5, Tàu 473, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển được điều đến đảo Phan Vinh A tiếp nhận hai bệnh nhân đưa vào đất liền điều trị.

Sau khi tàu 473 cập cảng an toàn, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi ngư dân bị bệnh. Hiện, sức khỏe của hai ngư dân ổn định, tiếp xúc tốt. Các đơn vị đã phối hợp với gia đình đưa 2 ngư dân này về cơ sở y tế tiếp tục điều trị./.

Bài liên quan
Cứu ngư dân gặp nạn trên khu vực biển Hoàng Sa
Tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II đóng tại thành phố Đà Nẵng vừa cấp cứu 1 ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa. Trưa nay, ngư dân đã được đưa về đất liền để vào cơ sở y tế điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất