
Lý do hoãn tòa lần này được xác định là do chưa trích xuất được các bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án. Hội đồng xét xử cho biết thời gian mở lại phiên tòa dự kiến vào ngày 13/7.
Trước đó, vào ngày 18/5, phiên tòa này cũng đã bị hoãn một lần do nhiều bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và luật sư vắng mặt.

Theo cáo trạng, trong suốt thời gian dài từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2024, các bị cáo gồm: Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên), cùng một số bác sỹ, giám định viên, điều dưỡng đã cấu kết thực hiện 29 vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ.
Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để ban hành 26 bản kết luận giám định tâm thần sai sự thật và 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các cá nhân phạm tội; đồng thời chuyển khoa điều trị cho 1 cá nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.
Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng (Cựu Viện trưởng giai đoạn 2016 - tháng 4/2022) đã tham gia 18 Hội đồng giám định pháp y tâm thần, cùng đồng phạm nhận hối lộ 1,2 tỷ đồng để ban hành 18 kết luận giám định tâm thần sai sự thật và số tiền hưởng lợi cá nhân là 270 triệu đồng.
Tội danh bị xét xử của bị cáo Hùng là Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Văn Hùng (Cựu Viện trưởng giai đoạn tháng 5/2022 - tháng 6/2024), cùng đồng phạm nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng; làm bệnh án tâm thần sai sự thật cho Nguyễn Phú Quảng; chuyển khoa điều trị không đúng quy định cho Nguyễn Thiên Lý; tham gia 17 Hội đồng giám định để ban hành 17 kết luận giám định tâm thần sai sự thật; Số tiền hưởng lợi cá nhân là 568 triệu đồng; Tội danh bị xét xử là Nhận hối lộ.
Bị cáo Trần Văn Thành (Cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, giám định viên), tham gia Hội đồng giám định, cùng đồng phạm nhận hối lộ 3 vụ với tổng số tiền 330 triệu đồng để ban hành 1 kết luận giám định tâm thần sai sự thật và số tiền hưởng lợi cá nhân là 278 triệu đồng, tội danh bị xét xử là Nhận hối lộ.
Đối với 39 bị cáo còn lại trong vụ án, tòa án đưa ra xét xử về một trong các tội danh: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.








