Video: “Tổng công trình sư” của Nhà Hồ

PV/VOVLIVE | 25/09/2021, 16:23

VOVLIVE - Là con trưởng của Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng được cha giao đốc thúc xây dựng thành Tây Đô ở quê nhà. Đất xây thành đã tìm được ở động Yên Tôn (tục gọi là Tây Giai, nay thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), giờ đến việc làm cho xong một tòa thành bằng đá kiên cố trong thời gian ngắn nhất.

Theo VTC NEWS
https://vtc.vn/
Copy Link
https://vtc.vn/
Bài liên quan
Video: An Tư công chúa
VOVLIVE - An Tư có tiếng là người đẹp nhất trời Nam. Chủ tướng Thoát Hoan của giặc đã nghe đồn về nàng, và rắp tâm sẽ đoạt bằng được người đẹp để thỏa mãn dục tình…

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất