Video: Quần thể di tích Cố đô Huế - Di sản văn hóa thế giới

PV/VOVLIVE | 15/10/2022, 15:51

VOVLIVE - Đầu thế kỉ 14, vua Chăm là Chế Mân dâng hai châu Ô, Lý cho nhà Trần để làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân. Vùng đất châu Ô, châu Lý (gồm Quảng Trị, Thừa Thiên và một phần của Bắc Quảng Nam ngày nay) được lấy tên là Thuận Hoá. Sau này, các triều đại gây dựng ở Huế một tài sản văn hoá vô giá với những công trình kiến trúc có giá trị. Tiêu biểu là quần thể di tích Cố đô Huế đã được ghi tên vào Danh mục di sản thế giới…

Bài liên quan
Video: Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới
VOVLIVE - Thành Nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh, thành Tây Giai), nằm trên địa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Đây là điểm dừng chân của đa số du khách thập phương mỗi lần đến Xứ Thanh. Dấu tích lớn nhất của Thành còn lại hiện nay là tòa thành đá kỳ vĩ có tuổi đời 625 năm vẫn được bảo tồn tốt trong cảnh quan thiên nhiên còn hầu như nguyên vẹn…

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ Y tế: Người từng tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng
Đại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
Mới nhất