Video: LÀNG GỐM BÁT TRÀNG

29/10/2023, 10:16

Các nguồn tư liệu cho biết, sau khi Vua Lý Thái Tổ dời đô về thành Đại La, có 12 người làng Ninh Tràng ở Trường Yên được điều ra sản xuất đóng gạch để xây dựng Kinh thành.

Các nguồn tư liệu cho biết, sau khi Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, có 12 người làng Ninh Tràng ở Trường Yên (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) có nghề làm gạch được điều ra sản xuất đóng gạch để xây dựng Kinh thành.
Gạch Bát Tràng là sản phâm dùng để đo tình yêu, quyết đi đến hôn nhân của các chàng trai với các cô gái “Ước gì anh lấy được nàng/Để anh mua gạch Bát Tràng về xây” và cũng là sản phẩm nộp cheo của rất nhiều làng xã. Thời Nguyễn, người Bát Tràng tình nguyện góp hàng vạn viên gạch, ngói để xây kinh thành Huế.

Ngày nay, Bát Tràng trở thành điểm tham quan, du lịch hấp dẫn, cách trung tâm thành phố Hà Nội 10 cây số.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Sáng nay (30/4), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông, tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mới nhất