Video: Đức Thánh Trần

PV/VOVLIVE | 07/09/2021, 11:22

VOVLIVE - Năm 1285, nhà Nguyên Mông giao cho Thái tử Thoát Hoan cầm quân xâm lược nước ta. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được vua Trần Nhân Tông phong làm Quốc công Tiết chế, nắm quyền tối cao, định liệu mọi kế sách bài binh bố trận. Khi thế giặc đang mạnh, nhà vua có ý lo ngại, hỏi có nên tạm hàng. Trần Hưng Đạo đã khảng khái tâu: “Bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần đi đã”…

Theo VTC NEWS
https://vtc.vn/
Copy Link
https://vtc.vn/
Bài liên quan
Video: Lê Văn Thịnh - Nỗi oan hóa hổ
VOVLIVE - Nghe tin triều đình lần đầu tiên mở khoa thi Minh kinh bác học, Lê Văn Thịnh hăm hở nộp đơn ứng thí. Qua ba vòng thi, ông là người đỗ đầu trong hơn mười người đỗ và được xem là Trạng nguyên khai khoa. Hôm triều đình tổ chức lễ đón các tân khoa, Lê Văn Thịnh đã lọt vào “mắt xanh” của vị vua trẻ Lý Nhân Tông bấy giờ mới 9 tuổi-người đề xuất cho mở khoa thi để tìm thầy cho mình. Vua rất hài lòng về Lê Văn Thịnh, phong luôn cho làm quan Thị Độc, có nhiệm vụ “hầu học” cho vua…

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Việt Nam cam kết phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng
VOVLIVE - Tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ tư (P4G), Tổng Bí thư Tô Lâm tái khẳng định cam kết phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và mục tiêu trung hòa các-bon năm 2050 của Việt Nam.
Mới nhất