Video: Tướng quân Lê Phụ Trần

PV/VOVLIVE | 06/09/2021, 08:16

VOVLIVE - Sau nhiểu lần dụ dỗ, đe dọa vua Trần đầu hàng đều không được, tháng 1 năm 1258, hoàng đế Hốt Tất Liệt cử đại tướng Ngột Lương Hợp Thai đem ba vạn quân tấn công Đại Việt. Vua Trần Thái Tông đích thân đem quân thủy bộ, kị binh, tượng binh lên đóng ở bờ nam sông Hồng để đón giặc. Trước sức mạnh áp đảo của quân Mông Cổ, tướng quân Lê Tần - người Ái Châu, Thanh Hóa khuyên vua: “Lúc này quân giặc đang hăng, ta nên lánh đi, chờ cơ hội sẽ tiêu diệt chúng cũng không muộn”…

Theo VTC NEWS
https://vtc.vn/
Copy Link
https://vtc.vn/
Bài liên quan
Video: Thái sư Lý Đạo Thành
VOVLIVE - Nổi tiếng thần đồng từ nhỏ, Lý Đạo Thành sớm trở thành một mệnh quan trong triều đình vua Lý Thánh Tông. Lại là người châu Cổ Pháp (Bắc Ninh), quê hương của nhà Lý, ông càng được nhà vua tin dùng. Dần dần, ông được thăng đến Thái sư, chức quan đầu triều …

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển
Thủ tướng nhấn mạnh: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển, là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết ở khu vực, nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược gay gắt.
Mới nhất