Trực tuyến Tọa đàm "Tự lực, tự cường- tạo đà phục hồi KT-XH và phát triển trong hội nhập"

PV/VOV.VN | 23/03/2022, 10:31

Sáng nay (23/3), Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tự lực, tự cường - tạo đà phục hồi kinh tế-xã hội và phát triển trong hội nhập”.

Sau hơn 35 năm đổi mới, dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã vững vàng định vị một nước Việt Nam “Độc lập – Tự chủ” trong cộng đồng quốc tế.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trước những biến đổi khó lường trong bối cảnh đối đầu - cạnh tranh giữa các nước lớn, trước những mối đe dọa an ninh phi truyền thống, việc phát huy ý chí tự lực, tự cường chính là điều kiện cốt lõi để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế. Vậy nên, mỗi người dân – doanh nghiệp cần tự lực – cả dân tộc đoàn kết - Quốc gia sẽ tự cường. Chỉ có tự cường đất nước ta mới chủ động hội nhập và ngang tầm thời đại. Chỉ có tự cường mới tạo lên cơ đồ - vị thế Quốc gia vững mạnh trên trường quốc tế.

Vào 8h30' sáng nay 23/3, Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện Tọa đàm với chủ đề: “Tự lực, tự cường - tạo đà phục hồi kinh tế-xã hội và phát triển trong hội nhập”.

Chương trình tọa đàm có thời lượng 180 phút, được tổ chức trực tuyến và livestream trên trang Fanpage VOV1 - Thời sự, được thu âm phát sóng trên Kênh Thời sự (VOV1).

Chương trình gồm 2 phiên thảo luận:

- Phiên 1: Tự lực, tự cường trong thế giới hội nhập, toàn cầu hóa.

- Phiên 2: Tự lực, tự cường trong khôi phục và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hậu Covid 19.

Khách mời tham dự gồm các diễn giả, chuyên gia kinh tế trong nước và nước ngoài, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu./.

Bài liên quan
Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất