Triển vọng Hiệp ước START mới khi Mỹ rút lời đề nghị Trung Quốc tham gia (25/8/2020)

25/08/2020, 10:55

Năm 2020 có thể nói là thời điểm có ý nghĩa “sống còn” đối với Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới - gọi tắt là START mới. Vốn được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Hiệp ước START mới hạn chế Mỹ và Nga triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân cùng nhiều điều khoản ràng buộc khác. Tuy nhiên, hiệp ước này sẽ hết hạn vào đầu năm 2021 tới đây. Câu chuyện trở nên phức tạp khi các bên đều đang có những toan tính khác nhau. Nếu như Nga muốn gia hạn không cần điều kiện, Mỹ lại liên tục có những thay đổi - từ chỗ kiên quyết muốn tìm kiếm một thỏa thuận mới gồm 3 bên có sự tham gia của Trung Quốc, nhưng trong động thái mới nhất lại rút lời đề nghị này. Những diễn biến này đang khiến cho triển vọng đàm phán một thỏa thuận thay thế cho Hiệp ước START mới ngày càng bế tắc.

Triển vọng Hiệp ước START mới khi Mỹ rút lời đề nghị Trung Quốc tham gia (25/8/2020)
Bài liên quan
Xử lý chậm hồ sơ, cán bộ xã đến tận nhà xin lỗi dân
Đã hơn 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các thủ tục hành chính cơ bản thông suốt nhưng vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ. Tại tỉnh Quảng Ngãi, khi hồ sơ của công dân bị chậm so với lịch hẹn, cán bộ xã đến tận nhà xin lỗi bà con. Việc làm nhỏ nhưng tạo dựng lòng tin về một chính quyền gần dân, sát dân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân đã đến Hà Nội bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9/9 đến ngày 12/9.
Mới nhất