Thủ tướng: Thừa Thiên - Huế phát triển chưa đúng với tiềm năng, lợi thế

25/03/2023, 22:50

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận địa phương này phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế.

GRDP thấp hơn bình quân chung cả nước

Phát biểu tại buổi làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Thừa Thiên - Huế như kết quả phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững.

Quy mô kinh tế còn nhỏ (xếp thứ 43/63); GRDP bình quân đầu người năm 2022 là 2.405 USD, thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước là 4.110 USD...

Thủ tướng và các đại biểu cũng dành nhiều thời gian phân tích về các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

"Thừa Thiên - Huế nói chung và cố đô Huế nói riêng là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có vị trí đặc biệt, rất đặc sắc về con người và truyền thống văn hóa, lịch sử. Chúng ta tự hào về Huế và phải biến niềm tự hào này thành nguồn lực, kế thừa và phát huy thành quả, di sản mà cha ông để lại để Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền vững hơn nữa", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Thừa Thiên - Huế phát triển chưa đúng với tiềm năng, lợi thế - 1

Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: UBND Thừa Thiên - Huế).

Thừa Thiên - Huế là địa điểm du lịch hấp dẫn với nền văn hóa vô cùng đặc sắc, là sự hòa quyện của văn hóa đô thị với văn hóa làng, chùa; văn hóa cung đình (bác học) với văn hóa dân gian. Tỉnh có nhiều bãi biển đẹp như Lăng Cô, Thuận An, Cảnh Dương. Điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đa dạng, phong phú với nhiều động, thực vật quý hiếm.

"Thừa Thiên - Huế mang vẻ đẹp nên thơ, tao nhã; nét độc đáo của các lễ hội dân gian truyền thống, các làng nghề; sự phong phú, đặc sắc của nghệ thuật âm nhạc và ca múa; nét tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực và giao tiếp. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã đi vào thơ ca như núi Ngự, sông Hương, đồi Thiên An, đồi Vọng Cảnh, phá Tam Giang, núi và rừng quốc gia Bạch Mã, đèo Hải Vân...", Thủ tướng phân tích.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế phải quán triệt, bám sát, triển khai đồng bộ, hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Tinh thần là cần kiên định hơn, bản lĩnh hơn, quyết tâm phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Tỉnh cần bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Tỉnh cần phát huy tối đa nội lực, tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình và nhất là truyền thống văn hóa lịch sử hết sức phong phú, đặc sắc.

Thừa Thiên - Huế cần đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; chú trọng phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là về kinh tế biển, du lịch văn hóa lịch sử - sinh thái, tỉnh phải chú trọng phát triển hài hòa kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tỉnh cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thừa Thiên - Huế kiến nghị 7 nhóm vấn đề

Thủ tướng: Thừa Thiên - Huế phát triển chưa đúng với tiềm năng, lợi thế - 2

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo với Thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. (Ảnh: UBND Thừa Thiên - Huế).

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng kiến nghị với Thủ tướng và đoàn công tác 7 nhóm vấn đề. Theo đó, tỉnh đề xuất Thủ tướng, các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ quan tâm phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thành xây dựng “Đề án thành lập thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế” để trình Quốc hội vào năm 2024.

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính quan tâm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh hoàn thiện đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020” và trình Thủ tướng phê duyệt trong Quý II/2023 để có cơ sở triển khai thực hiện.

Liên quan 2 dự án trọng điểm gồm tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và cầu qua cửa Thuận An; Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2) đã được khởi công trong năm 2022, tỉnh đề nghị Thủ tướng quan tâm bố trí bổ sung 1.900 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Hiện nay, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tổ chức lập dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2), trong đó có thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng một số khu vực còn lại trong Kinh thành Huế và các khu vực di tích khác thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nhưng đặc biệt cần thiết di dời, giải phóng mặt bằng để quản lý, bảo vệ khu vực di tích, chống lấn chiếm, đồng thời phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Do vậy, Thừa Thiên - Huế mong muốn Thủ tướng cho phép tỉnh được áp dụng khung chính sách đã thực hiện đối với dự án giai đoạn 1 để tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 2) và xem xét bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện hoàn thành dự án theo Thông báo Kết luận số 269-TB/VPCP, ngày 18/10/2021 của Thủ tướng.

Ngoài ra, việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 49 đảm bảo cho xe trọng tải lớn lưu thông thuận lợi, an toàn cần được quan tâm. Cùng vớ đó là việc đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT, các bộ ngành liên quan sớm trình Đề án “Xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia”.

Đối với các dự án Nâng cấp hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế; dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá.

Thủ tướng cơ bản nhất trí với các ý kiến của Thừa Thiên - Huế ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cũng nêu nhiều vấn đề chỉ đạo với Thừa Thiên - Huế, trong đó trọng tâm là làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh; khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo với thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, năm 2022, tỉnh đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

GRDP tăng 8,56%; GRDP bình quân đầu người tăng 10% so với năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 12,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12%. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch tích cực; sản lượng thủy sản tăng 2,3%. Công nghiệp tăng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%. Dịch vụ, du lịch phục hồi tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20,4%; lượng khách du lịch tăng gần 3 lần cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 107% kế hoạch. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động gấp gần 1,9 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Vốn FDI đăng ký tăng 40% so với cùng kỳ. Nhiều chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, chỉ số Hiệu quả và quản trị hành chính công xếp thứ 1/63; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp 4/63; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp 8/63. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 xếp thứ 2/63.

Trong Quý I năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục có nhiều điểm sáng tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng 3,5%.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9 - 10% trong năm 2023 và 6 chương trình trọng điểm gồm Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế); Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

NGUYỄN VƯƠNG

Bài liên quan
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất