Thời tiết ngày Tết Trung thu: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng ngập lụt

10/09/2022, 06:50

Dự báo thời tiết hôm nay (10/9), Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, cục bộ mưa to trong ngày Tết Trung thu, đề phòng ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (10/9 tức ngày Tết Trung thu 15/8 Âm lịch), Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng 10/9 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ trưa chiều 10/9, mưa lớn giảm dần. Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài.

Thời tiết ngày Tết Trung thu: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng ngập lụt - 1

Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Tại Hà Nội, ngày và đêm 10/9 mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/9:

Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to; ven biển, Nam đồng bằng Bắc Bộ sáng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc sáng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng; chiều tối và tối mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nguyễn Huệ
Bài liên quan
Khi nào Bắc và Trung Bộ đón mưa giải nhiệt?
Cả nước vẫn đang như chảo lửa, nhiệt độ cao nhất ngày đầu kỳ nghỉ lễ tới 43,2 độ C, nhưng những ngày tới nắng nóng giảm, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất