Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.518 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 14 ổ dịch, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ trong tuần qua đã có hơn 210 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải đến điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất gồm phường Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột và các xã Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Krông Ana, Ea Súp, Ea H’leo...

Bác sĩ Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), cho biết trước diễn biến gia tăng của số ca mắc trong những ngày gần đây, đơn vị đang phối hợp với lực lượng y tế cơ sở tại các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; đồng thời phối hợp với các trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã, phường tổ chức phun hóa chất, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các ổ dịch nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, tập huấn chuyên sâu cho lực lượng y tế cơ sở về phòng, chống sốt xuất huyết.

“Chúng tôi nâng cao và làm nhanh công tác phòng, chống véc-tơ, có nghĩa là giám sát, xử lý muỗi, lăng quăng, bọ gậy cho lực lượng y tế cơ sở ở các Trạm y tế xã, phường. Từ đó, nâng cao năng lực của họ để đáp ứng được dự báo nguy cơ ở từng địa phương, để thực hiện thuận lợi công tác dự báo cũng như hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết", Bác sĩ Phúc nhấn mạnh.








