Tại phường Thuận An, sóng lớn và triều cường sau bão số 10 đã cuốn trôi lượng lớn cát, làm biến dạng đoạn đường dạo ven biển dài gần 100 mét lộ những mảng bê tông hư hỏng. Nhiều hàng quán bị cát bồi lấp, tài sản hư hỏng nặng. Hệ thống kè tạm được gia cố trước đây bằng đá hộc, vải lọc và bao tải nay gần như bị phá hủy hoàn toàn. Sau bão, sạt lở ăn sâu vào bờ khoảng 3-4 mét, nhiều ghế đá và hạ tầng công cộng bị sóng đánh gãy, tràn vào khu vực kinh doanh dịch vụ.

Bà Huỳnh Thị Trọng, kinh doanh nhà hàng ở bãi biển Thuận An lo lắng: “Bão số 10 vừa rồi, biển thiệt hại rất nhiều, nước dâng cao, cát lên đầy quán hết rồi. Nước ngập quán, mấy quán cũng thiệt hại khá tương đối. Đường đi bộ ven bờ biển năm rồi sạt lở một số, năm ni tiếp tục sạt lở thêm mà nặng hơn nhiều. Cát đất bị sạt lở gây hư hỏng”.

Không chỉ bờ biển, hệ thống sông ở thành phố Huế cũng bị sạt lở nặng nề sau bão số 10. Trên sông Bồ đoạn qua xã Quảng Điền, nước lũ dâng cao, chảy xiết tiếp tục khoét sâu vào bờ, uy hiếp khu dân cư. Ông Nguyễn Công Trình, ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền cho biết, bờ sông này bị sạt lở từ nhiều năm trước, năm nay lại sạt lở rất mạnh, kéo dài trên 1km khiến người dân lo lắng mỗi khi có mưa bão về.
“Tuyến bờ sông ở đây bị sạt lở từ 3 năm trước rồi, nhưng 2 năm ni nó sạt lở rất nặng. Do bão số 10 chừ bờ sông sạt lở nhiều. Từ nơi khu vực sạt lở ra đến bờ sông khoảng 3-4 mét, chừ sạt lở ăn sau 3 mét nữa là tới nhà. Địa phương đây yêu cầu cấp trên quan tâm làm sao kè giúp để bà con an cư, lạc nghiệp”, ông Trình cho hay.

Nguy cơ sạt lở không chỉ đe dọa nhà cửa, đất sản xuất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân trong mùa mưa bão. Sau bão số 10, chính quyền thành phố Huế kiểm tra hiện trường, ban bố tình huống khẩn cấp tại các điểm sạt lở nguy hiểm. Toàn thành phố Huế ghi nhận hơn 20km bờ sông và 11km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, tập trung tại phường Thuận An, phường Phong Quảng và các xã Phú Vinh, Vinh Lộc.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, tình trạng này đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng trăm hộ dân, cùng nhiều công trình hạ tầng và hoạt động kinh tế -xã hội khu vực ven sông, ven biển.
“Ảnh hưởng của bão số 10 tiếp tục làm sạt lở khu vực bờ sông Bồ và đặc biệt là khu vực bờ biển đoạn qua phường Thuận An. Hiện nay, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai phương án xử lý các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân. Về lâu dài, thành phố đưa nội dung khắc phục sạt lở vào kế hoạch đầu tư trung hạn, nhằm giải quyết triệt để tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển”, ông Hòa thông tin.


Hiện nhiều đoạn bờ biển ở Thuận An, Phong Quảng… cùng các tuyến sông lớn như sông Bồ, sông Hương, sông Ô Lâu đang tiếp tục sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Thành phố Huế huy động lực lượng xử lý khẩn cấp và lập dự án xây dựng hệ thống kè kiên cố, ổn định bờ sông, bờ biển lâu dài.