Phong tỏa hiện trường điều tra vụ người phụ nữ bị đâm chết ở phố Hàng Bài

Nguyễn Hiền/VOV.VN | 11/08/2022, 17:14

Công an vẫn phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên phố Hàng Bài, một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết Công an quận hiện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố và các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ. 

Vụ án xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 11/8, trên phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q., (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị M.X.T., (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng hung khí đâm tử vong. Sau khi đâm nạn nhân, T. đã dùng dao tự đâm vào người tự sát nhưng bất thành.

Theo nhân chứng, thời điểm trên chứng kiến đôi nam nữ lớn tiếng. "Sau đó, người đàn ông bất ngờ rút dao đâm người phụ nữ. Người phụ nữ bỏ chạy, nhưng ngã ra đường rồi bị đâm thêm nhiều nhát", nhân chứng kể.

Khoảng 14h40 cùng ngày, người nhà của nạn nhân được đưa đến hiện trường. Khoảng 15h, thi thể của nạn nhân được đưa đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát, kiểm sát viên, quân đội, lực lượng pháp y có mặt để làm nhiệm vụ. Khoảng 100m phố Hàng Bài, xung quanh khu vực xảy ra vụ án phong tỏa 2 đầu, người không có nhiệm vụ không được vào bên trong.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ./.

Bài liên quan
Lộ diện đối tượng sát hại người tình rồi tự sát trên phố Hàng Bài
Do mâu thuẫn tình cảm, Mai Xuân Thái đã theo dõi chị Nguyễn Thị Q., rồi dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm 14 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Thái dùng dao để tự sát nhưng bất thành.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất