Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới

21/03/2023, 08:25

Ý tưởng sáng tạo của các kiến trúc sư đôi khi trở nên không thể hiểu nổi với những người bình thường.

Theo List25, những tòa nhà dưới đây thu hút nhiều sự chú ý và cả phản đối của người dân địa phương, do sở hữu kiến trúc "không ai hiểu nổi". 

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 1

Tòa nhà cao tầng nằm ở Bangkok, Thái Lan này được xây dựng mô phỏng hình một con voi, nhưng kết quả là nó đã lọt vào gần như mọi bảng xếp hạng các tòa nhà xấu xí mỗi khi được đề cập. 

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 2

Bất chấp những chi tiết phức tạp và nỗ lực trang trí, tòa nhà ở trung tâm thành phố Louisville, Mỹ này liên tục bị đánh giá là một trong những tòa nhà xấu nhất trên Trái đất.

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 3

Một tòa nhà có kiến trúc khó hiểu khác đã "lên báo" ở Hà Lan. 

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 4

Một trung tâm thương mại ở  Birmingham, Anh khiến một số người "sởn gai ốc" khi nhìn thấy. 

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 5

Một tòa nhà cơ quan chính phủ liên bang tại San Francisco, Mỹ.

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 6

Tòa nhà này được gọi là La Lavadora, hay “máy giặt”, nằm ở một trong những khu kinh doanh cao cấp của Mexico City, Mexico. 

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 7

Tháp truyền hình ở một thành phố tại Séc, với kiến trúc khá "lạc lõng" giữa đường chân trời. 

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 8

Nằm dọc theo bờ biển Ilfracombe ở Anh, những tòa tháp kỳ lạ này thực ra là một phần của nhà hát Landmark.

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 9

Hình dáng sân bay quốc tế Wellington, New Zealand cũng không được đón nhận tích cực. 

Những tòa nhà 'bất ổn' nhất thế giới  - 10

Không nhiều tòa nhà trên thế giới có ý tưởng như tòa nhà ở Barcelona, Tây Ban Nha này. 

Phương Anh(Nguồn: List25 )

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội: Không ai cấm xây nhà cao tầng trong nội đô
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chiều cao công trình liên quan an ninh, an toàn bay chứ không ai cấm xây dựng nhà cao tầng trong nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất