Nhật Bản phóng thành công tên lửa H3 cỡ lớn sử dụng nhiên liệu lỏng lên quỹ đạo

Ngọc Huân/VOV-Tokyo | 12/06/2026, 13:54

Sau 2 lần thất bại trong việc phóng tên lửa H3 cỡ lớn sử dụng nhiên liệu lỏng lên quỹ đạo, sáng nay (12/6), tên lửa này tiếp tục được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Tên lửa được xác nhận đã bay theo đúng kế hoạch và đạt đến quỹ đạo mục tiêu khoảng 15 phút sau đó.

Vào khoảng 9h53 sáng nay (12/6, theo giờ địa phương), Cơ quan Nghiên cứu và phát triển Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng thành công tên lửa H3 số 6 vào không gian từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima. Khoảng 15 phút sau khi cất cánh, tên lửa đã đi vào đúng quỹ đạo mục tiêu như dự kiến.

Theo JAXA, tên lửa H3 số 6 được phóng lần này là một phương tiện thử nghiệm thuộc cấu hình mới có tên gọi “cấu hình 30”, không sử dụng tên lửa đẩy phụ, nhưng có 3 động cơ chính sử dụng nhiên liệu lỏng trong giai đoạn đầu, nhiều hơn 1 động cơ so với các mẫu trước đó, và sẽ mang theo một tải trọng kim loại đóng vai trò thay thế cho vệ tinh, cũng như sáu vệ tinh nhỏ, vào không gian. Đây là vụ thử nghiệm đầu tiên của Nhật Bản trong việc phóng một tên lửa cỡ lớn dùng nhiên liệu lỏng mà không sử dụng tên lửa đẩy phụ.

Vào tháng 12/2025 và trước đó là tháng 3/2023, Nhật Bản đã thất bại trong các vụ phóng tên lửa H3 vào quỹ đạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược phát triển không gian, và khiến nước này không thể phóng vệ tinh vào không gian bằng các tên lửa chủ lực. Đến tháng 4 vừa qua, JAXA đã báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân thất bại của các vụ phóng tên lửa trước đó, đồng thời quyết định nối lại các vụ phóng sau khi đã thực hiện các biện pháp khắc phục.

Đánh giá về quyết định này, ông Atsushi Sunami - Chủ tịch Quỹ Hòa bình Sasakawa và là chuyên gia về phát triển không gian, nhấn mạnh, nếu Nhật Bản không phóng tên lửa trong một thời gian dài, sẽ rất khó để nước này duy trì các công nghệ và nhân lực thiết yếu trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp vũ trụ.

Điều này sẽ có những tác động đáng kể đến an ninh kinh tế: “Hiện nay, để đưa các vệ tinh nhân tạo vào không gian, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào tên lửa từ nước ngoài, chẳng hạn như từ Mỹ. Tuy nhiên, nếu Mỹ ưu tiên các vệ tinh của riêng mình, Nhật Bản sẽ mất đi cơ hội. Để thúc đẩy chiến lược sử dụng không gian, điều quan trọng là phải đảm bảo các tên lửa có thể được phóng ở trong nước, và để khôi phục phương tiện vận chuyển vào không gian của riêng Nhật Bản, việc nối lại các vụ phóng là một yêu cầu cấp thiết”.

Theo lộ trình Kế hoạch không gian cơ bản của Chính phủ, tên lửa H3 dự kiến sẽ được phóng sáu lần trong năm tài chính này, trong đó mỗi lần phóng sẽ mang theo vệ tinh, tàu thăm dò và các tàu vũ trụ khác do chính phủ và JAXA phát triển. Bên cạnh đó, một số vụ phóng khác cũng được Nhật Bản lên kế hoạch, bao gồm kế hoạch phóng một vệ tinh thu thập thông tin tình báo của Chính phủ vào quỹ đạo để giám sát hoạt động của các cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên, một vệ tinh của Bộ Quốc phòng để giám sát hoạt động của các vệ tinh của các quốc gia khác và một tàu vận tải vũ trụ để cung cấp vật tư cho Trạm Vũ trụ quốc tế.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Cùng ASEAN lớn mạnh" qua thông điệp đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, phát huy vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đồng thời nâng cao đóng góp vào các cơ chế đa phương, trong đó ASEAN là một trọng tâm chiến lược.
Mới nhất