Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng

24/02/2024, 09:52

Dù trời mưa, ngay từ sáng sớm 24/2 (tức 15/1 Âm lịch), nhiều khu chợ ở Hà Nội đã rất tấp nập, mọi người khẩn trương sắm sửa đồ cúng rằm tháng Giêng.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 1

24/2 đúng vào rằm tháng Giêng nên những người chưa kịp chuẩn bị lễ vật hay Các khu chợ ở Hà Nội tấp nập từ sáng sớm dù trời mưa phùn và lạnh.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 2

Không chỉ người mua mà ngay cả các tiểu thương ngồi dưới tán dù vẫn mặc áo mưa, đội nón để chống lại cái lạnh. Nhiệt độ Hà Nội lúc sáng sớm là khoảng 14-15 độ C.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 3

Hoa tươi là một trong những mặt hàng bán chạy nhất ngày này. Giá hoa khá ổn định, không tăng nhiều so với ngày thường. 

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 4

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 5

Cụ thể, hoa hồng có cành lộc được bán với giá từ 10.000 - 12.000 đồng/bông, hoa cúc 35.000 đồng/chục, lay hơn giá 60.000 đồng/chục, hoa ly từ 20.000 - 30.000 đồng/cành.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 6

Hoa đào được bán với giá từ 50.000 - 150.000 đồng/cành, đào dăm giá 20.000 - 40.000 đồng/bó.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 7

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 8

Hoa bưởi cũng hút khách trong dịp lễ này, giá từ 30.000 - 50.000 đồng/lạng.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 9

Nhiều người chờ mua hàng ở khu vực bán gà cúng luộc sẵn.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 10

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 11

Cuộc sống bận rộn khiến ngày càng có nhiều người mua gà cúng luộc sẵn để cúng rằm tháng Giêng, giúp những người cung cấp dịch vụ này ăn nên làm ra.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 12

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 13

Chim quay, gà quay cũng hút khách, người bán làm không ngơi tay. Giá bán từ 150.000 đồng/con.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 14

Bánh chưng được bán với giá 60.000 - 80.000 đồng/chiếc, xôi ngũ sắc, xôi gấc giá 50.000 - 100.000 đồng/đĩa.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 15

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 16

Trầu cau tăng giá nhẹ, khoảng 12.000 - 18.000 đồng/lễ, tăng 5.000 đồng so với ngày thường.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 17

Dù sức tiêu thụ thời điểm này tăng mạnh, giá cả các loại trái cây hầu như không tăng so với ngày thường.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 18

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 19

Cụ thể, thanh long ruột đỏ giá từ 65.000 - 70.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, cam sành từ 35.000 - 50.000 đồng/kg, phật thủ giá 30.000 - 100.000 đồng/kg, táo 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 20

Chủ các quầy hàng rau xanh luôn chân luôn tay, thao tác nhanh hơn ngày thường để nhanh chóng "giải phóng" số khách đứng chờ.  

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 21

Người Hà Nội đội mưa, dậy sớm đi sắm đồ cúng rằm tháng Giêng - 22

Cảnh mua bán tấp nập tại nhiều khu chợ trong ngày rằm tháng Giêng.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất