Nga mất hệ thống phòng không tinh vi tại Syria, Mỹ đứng trước cơ hội nghìn năm có một

06/12/2024, 09:30

The War Zone đưa tin, nhóm Hayat Tahrir al-Sham tại Syria đã chiếm được một hệ thống radar phòng không tiên tiến Podlet-K1 của Nga khi họ tiếp tục tiến về phía Nam. Đây là điều đáng lo ngại, có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng trong khu vực.

Nga mất hệ thống phòng không tinh vi tại Syria

Hệ thống radar Podlet-K1, còn được gọi là 48Ya6-K1, là một trong những thiết bị hiện đại nhất trong kho vũ khí của Nga, đã được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Một tổ hợp công nghệ như vậy nằm trong tay nhóm phiến quân có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trong khu vực. Đó là vì trạm radar này có thể được chuyển giao cho các đối thủ của Nga là Ukraine và phương Tây. Nếu hệ thống rơi vào tay của Phương Tây, họ có thể nắm được những dữ liệu và thông tin có giá trị từ việc mổ xẻ radar này.

Những bức ảnh chụp hệ thống radar Podlet-K1 được gắn trên khung gầm xe tải KamAZ-6350 8x8, mà phiến quân Syria chiếm được đã xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Tuy vậy vẫn chưa xác định rõ thời điểm chụp cũng như vị trí chính xác của nó. Một số người cho rằng hệ thống đã bị thu giữ trong cuộc giao tranh quanh thành phố Hama tại miền Trung Syria. Ở góc ảnh có logo của nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Nhóm này có lịch sử lâu dài và phức tạp trong cuộc xung đột ở Syria, hiện đang tiến hành một cuộc tấn công về phía Nam đất nước.

Bức ảnh cho thấy ăng-ten radar ở vị trí được hạ thấp khi đặt trên xe. Hệ thống cũng có hai phương tiện phụ trợ khác, là một trạm điều khiển của người vận hành và một xe hỗ trợ năng lượng.

Podlet-K1 là hệ thống radar được tối ưu hóa để phát hiện các mục tiêu trên không bay ở độ cao thấp và rất thấp. Nó thực hiện điều này bằng cách sử dụng ăng-ten radar mảng pha, hoạt động ở băng tần S, được cho là có thể theo dõi đồng thời tới 200 mục tiêu. Ăng-ten chính được bổ sung thêm một cặp radar khác dùng cho chức năng nhận dạng bạn hay thù (IFF).

Podlet-K1, sử dụng từ năm 2018, có thể được dùng cùng với các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300PMU-2 và S-400, nhằm bổ sung cho radar và các cảm biến của những hệ thống phòng không này. Phạm vi phát hiện tối đa của Podlet-K1 là 200 đến 300 km. Tuy vậy, phạm vi này sẽ thay đổi rất nhiều trong các tình huống thực tế, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như độ cao và loại mục tiêu. Theo phương tiện truyền thông Ukraine, toàn bộ hệ thống có giá trị khoảng 5 triệu USD.

Vẫn chưa rõ hệ thống Podlet-K1 là của Lực lượng vũ trang Syria hay nó thuộc về một đơn vị Nga hoạt động tại quốc gia này. Được biết, hệ thống phòng không của Syria và Nga đã liên kết chặt chẽ trên nhiều khía cạnh. Một số báo cáo chưa được xác nhận rằng cho biết, hệ thống mà phiến quân Hayat Tahrir al-Sham chiếm được thuộc về Sư đoàn đặc biệt số 25 của Syria, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là một hệ thống do Nga vận hành cùng với đơn vị này. Phiến quân Syria đã chiếm được số lượng lớn thiết bị quân sự của quân đội chính phủ khi họ tiến về phía Nam, trong đó có cả xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, bệ phóng tên lửa, thậm chí là máy bay.

Mỹ đứng trước cơ hội nghìn năm có một

Podlet-K1 là một trong những hệ thống radar tinh vi nhất của Nga, tuy vậy Ukraine vẫn chưa thu giữ được một hệ thống nào nguyên vẹn từ lực lượng Nga đang chiến đấu trên lãnh thổ nước này. Ukraine cho biết đã phá hủy ít nhất hai hệ thống Podlet-K1, trong đó có một hệ thống nằm trên lãnh thổ Nga bị Kiev triển khai máy bay không người lái tấn công vào tháng 90/2024. Trước đó vào tháng 7/2022, Ukraine đã phá hủy một hệ thống Podlet-K1 bằng tên lửa dẫn đường đa nòng M31A1 (GMLRS) tại khu vực Kherson.

Trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine được cho là đã thu giữ nhiều thiết bị quân sự cao cấp của đối phương và tiến hành phân tích chuyên sâu. Một số thiết bị thậm chí được vận chuyển tới Mỹ để đánh giá kỹ thuật, trong đó có thông tin về khả năng tác chiến điện tử của Nga, hệ thống tình báo tín hiệu cũng như tính năng gây nhiễu trên không.

Giống như những thiết bị này, Podlet-K1 cũng nằm trong tầm ngắm của các cơ quan tình báo quân sự, đặc biệt là các cơ quan của Mỹ và NATO vì họ muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về khả năng của radar phòng không hiện đại của Nga. Việc hiểu rõ hoạt động của Podlet-K1 trong phát hiện mục tiêu bay thấp trên không, như máy bay không người lái và tên lửa hành trình, cũng như trực thăng và máy bay chiến đấu sẽ giúp họ triển khai các biện pháp đối phó phù hợp, chẳng hạn như đánh lừa hệ thống bằng cách phát tán các tín hiệu sai lệch và thực hiện chiến thuật khai thác điểm yếu của nó.

Tuy vậy, đối với các nhà phân tích của Mỹ hoặc NATO, việc tiếp cận những thiết bị như radar Podlet-K1 không phải là điều dễ dàng. Tình hình trên thực địa ở Syria rất phức tạp và có khả năng hệ thống Podlet-K1 không còn nằm trong tay lực lượng chống chính phủ nữa, mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Cũng không loại trừ khả năng nó đã bị phá hủy hoặc bị Nga vô hiệu hóa để ngăn chặn việc lọt thông tin nhạy cảm.

Bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo, việc phiến quân Syria chiếm được hệ thống radar Podlet-K1 là điều vô cùng lo ngại. Điều này cho thấy lực lượng Hayat Tahrir al-Sham ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, có thể đe dọa hòa bình, ổn định tại Syria và gây nhiều thách thức lớn cho chính phủ nước này.

Bài liên quan
Ukraine, Nga cáo buộc lẫn nhau gây thương vong, cảng Odesa bị hư hại
Ukraine và Nga ngày 9/8 cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong, khiến nhiều người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia
Sáng 10/8 (theo giờ địa phương), tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính phối hợp với  trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia 2026.
  • Triển khai "sổ đỏ" trên VNeID: Người dân được lợi gì?
    Từ dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, các địa phương đã từng bước kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, tạo tiền đề để gắn thông tin đất đai với đúng chủ thể và hướng tới tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên VNeID.
  • Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane
    Sáng nay (10/8), tại Đại sứ quán Lào ở nước ta, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
  • Iran tuyên bố không mở eo biển Hormuz
    Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng danh sách các yêu cầu, bao gồm việc bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.
Mới nhất