Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca ung thư vú, hơn 10.000 ca tử vong

Thành Long/VOV- Miền Trung | 05/12/2025, 18:35

VOV.VN- Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca ung thư vú, hơn 10.000 ca tử vong. Năm 2000, cả nước ghi nhận hơn 5000 ca ung thư vú và sau 20 năm tăng lên hơn 20 ngàn ca. Cứ 10 năm, số ca ung thư vú tăng gấp đôi.

Đó là thông tin đưa ra tại Tọa đàm và khám tầm soát ung thư vú do trường Đại học Đông Á Đà Nẵng tổ chức sáng nay (5/12).

Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới. Theo thống kê, trên thế giới ghi nhận 2,3 triệu ca mắc mới mỗi năm; 666.000 ca tử vong do ung thư vú mỗi năm. Tại Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca mới mắc và hơn 10.000 ca tử vong. Đối với nước ta, ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 4. Theo bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Hòa, chuyên gia ung bướu, mặc dù là căn bệnh phổ biến với tỷ lệ mắc cao nhưng nếu được tầm soát tốt thì tỷ lệ điều trị khỏi rất cao.

Ung thứ vú là căn bệnh có tỷ lệ khỏi bệnh lên đến 90% nếu được phát hiện sớm (ở các giai đoạn 1, 2), điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Phát hiện càng sớm thì việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả, tỷ lệ chữa khỏi cao và chi phí thấp.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Hòa cho biết thêm, những năm gần đây, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng đã được triển khai nhưng vẫn còn rất nhiều phụ nữ ở Việt Nam chưa chủ động trong việc tự đi khám sàng lọc bệnh ung thư vú:

“Ung thư vú là căn bệnh phổ biến và tử vong cao, nếu phát hiện sớm để điều trị thì rất tốt, nhưng trễ thì tử vong quá nhiều, đó là thực trạng đáng lo. Tầm soát có 2 lý do, yếu thứ nhất là các chị em chưa quan tâm để đi khám nhiều. Thứ hai có quan tâm đi khám rồi nhưng phương pháp tầm soát hiện nay không đạt yêu cầu. Tức là cứ dùng siêu âm không trong khi nhũ ảnh mới là phương tiện để tầm soát, còn siêu âm là phụ, hỗ trợ khi cần. Cho nên ngoài ý thức người dân thì nhà chuyên môn phải sử dụng đúng phương pháp trên thế giới đã nghiên cứu và áp dụng hiệu quả”.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang
VOVLIVE - Theo Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia, "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã tìm kiếm, quy tập 1.109 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang.
Mới nhất