"Minions: Sự trỗi dậy của Gru" cán mốc doanh thu 100 tỷ tại phòng vé Việt

Lê Anh/VOV.VN | 11/07/2022, 16:23

Minions: Sự trỗi dậy của Gru" nhanh chóng thiết lập kỷ lục ấn tượng khi trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất từ trước đến nay ở phòng vé Việt.

"Minions: Sự trỗi dậy của Gru" đang thiết lập nhiều kỷ lục ấn tượng tại phòng vé Việt Nam. Bộ phim đã chiếm lĩnh Top 1 phòng vé Việt trong 5 ngày đầu ra rạp và vẫn tiếp tục giữ vững vị trí xuất sắc này ở cuối tuần thứ 2. Và chỉ sau 10 ngày chiếu chính thức, bom tấn Minions đã cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu và trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Bộ phim hoạt hình cán mốc 100 tỷ nhanh nhất từ trước đến nay (chỉ sau 10 ngày chiếu). Cơn sốt Minions cũng không hề giảm nhiệt tại các phòng vé trên toàn thế giới khi gặt hái gần 400 triệu USD. Cuối tuần vừa rồi, khi bộ phim khởi chiếu Pháp đã thu về tới 7,1 triệu USD, trở thành doanh thu mở màn cuối tuần lớn nhất của đất nước này năm 2022.

Trở lại mạnh mẽ với "Minions", đó là kế hoạch và cú mạo hiểm đáng khen ngợi của cả ekip, bao gồm độ ngũ Illumination và dàn diễn viên đình đám. 

Đạo diễn đứng sau những phần phim “tỷ đô”

Hai phần gần đây nhất của "Despicable me" do Kyle Balda và Pierre Coffin đạo diễn đều có doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đô. Giờ đây, Kyle Balda đã trở lại để đảm nhận cương vị “tổng chỉ huy” của "Minions: Sự trỗi dậy của Gru".

Balda bày tỏ: “Với "Minions: Sự trỗi dậy của Gru", chúng tôi sẽ tiến thêm một bước để kể cho khán giả về lần đầu mà các Minion gặp gỡ Gru, cũng như hé lộ về quãng đời khi ác nhân bá đạo này mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi ấp ủ tham vọng trở thành bá chủ thế giới. Chúng ta sẽ được thấy các Minion đã ủng hộ Gru cùng những mơ ước của gã như thế nào. Thoạt đầu, Gru có phần dè chừng các Minion, vì thế, đội quân nhí nhố này còn rất nhiều việc phải làm để nhận được sự tin tưởng từ phía cậu chủ nhỏ". 

Về việc lựa chọn bối cảnh thập niên 70, Balda cho biết đây là giai đoạn gắn bó mật thiết với quá trình lớn lên của anh, từ TV, âm nhạc kiểu tóc đến quần ống loe, những thứ rực rỡ sắc màu, ánh đèn disco,... Thậm chí khi ấy Balda cũng trạc tuổi Gru trong phim.

Nhóm nhà sản xuất lừng lẫy

Hậu thuẫn Kyle Balda lần này còn có bộ ba nhà sản xuất lừng lẫy và quen thuộc: Chris Meledandri (CEO của Illumination), Janet Healy (nhà sản xuất của loạt phim Despicable Me) và Chris Renaud (đạo diễn 2 phần đầu của Despicable me).

Cùng nhau, tất cả làm nên một ekip sáng tạo, ngay cả nữ diễn viên Tajari P. Henson cũng đánh giá cao: “Sau khi được làm việc với Illumination, tôi đã hiểu được tại sao các phim của họ lại thành công tới như vậy. Kyle, Chris và toàn bộ nhóm làm phim tại đây đều cực kỳ sáng tạo và bắt tay nhau tạo thành một cỗ máy hoạt động trơn tru. Họ đã tính toán rất kỹ lưỡng những gì sẽ xuất hiện trong một phân cảnh nào đó và cân nhắc điều gì sẽ tạo ra những hiệu ứng mạnh mẽ nhất trong lòng khán giả".

Ngoài ra, Chris Meledandri tin rằng âm nhạc là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt trong nghệ thuật kể chuyện của "Minions: Sự trỗi dậy của Gru" lần này. Ông nói: “Tôi tin rằng phim ảnh là sự kết hợp của lời thoại, diễn xuất và âm nhạc. Nếu có thể kết hợp thành công 3 thứ đó, bạn sẽ tạo ra một trải nghiệm cực kỳ độc đáo dành tặng cho khán giả thưởng thức bộ phim.” Vì lẽ đó, ekip tin tưởng giao khâu nhạc phim cho nhà sản xuất âm nhạc từng giành giải thưởng Grammy 2022 cho Nhà sản xuất của năm Jack Antonoff.

Dàn lồng tiếng là những tên tuổi hàng đầu Hollywood

Thành công vượt bậc của bộ phim không thể không nhắc đến dàn diễn viên lồng tiếng “toàn sao”, trước hết là Steve Carell (trong vai Gru nhí) và Pierre Coffin (trong vai các Minions).

Đây là lần thứ 5 mà nam diễn viên Steve Carell lồng tiếng cho Gru. Về lý do khiến cho nhân vật của mình lại chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả ở đủ mọi độ tuổi, Carell lý giải: “Tôi cho rằng mọi người rất hứng thú theo dõi những đặc điểm khiến cho một nhân vật phản diện trở nên nổi bật. Và những nhận thức của trẻ em về một ác nhân có thể sẽ rất khác biệt so với quan điểm của một người trưởng thành. Trong những phần phim này, tuy là một gã siêu xấu xa, ở Gru vẫn có điều gì đó vô cùng ngọt ngào. Thật tuyệt khi được vào vai một siêu ác nhân nhưng lại có một trái tim giàu lòng trắc ẩn và chờ đợi quan sát cách mà khán giả phản ứng với nhân vật của mình”.

Ngoài ra như thường lệ, Pierre Coffin đã thổi linh hồn vào bộ ba Minions Bob - Stuart - Kevin và cả thành viên mới Otto, mỗi Minion đều có một tính cách, giọng điệu riêng biệt.

Tiếp đến là Wild Knuckles - cựu thủ lĩnh của băng Vicious 6 do chủ nhân giải thưởng Oscar Alan Arkin đảm nhận. “Điều khiến tôi háo hức với vai diễn này là cơ hội được tái hợp với Steve Carell. Đây là lần thứ 4 chúng tôi cùng nhau tham gia trong một bộ phim, và là lần thứ 3 tôi thủ vai thầy dạy của cậu ấy”.

Phim còn gây bất ngờ lớn với sự góp mặt của siêu sao Dương Tử Quỳnh trong vai Master Chow (Dì Châu) - một võ sư kung fu đã giải nghệ và giờ đang làm chủ một phòng khám đông y chuyên châm cứu bấm huyệt nằm khiêm tốn tại khu Chinatown của San Francisco. Dương Tử Quỳnh chia sẻ: “Đối với tôi, sẽ dễ dàng để thủ vai một nhân vật nào đó bằng cách thực hiện các cảnh quay hành động hơn là sử dụng giọng nói. Vì thế, tôi đã phải đi đi lại lại trong phòng thu khá nhiều"./.

Bài liên quan
Những tiết lộ thú vị về tương lai loạt phim hoạt hình "Kung Fu Panda"
Màn ra mắt của "Kung Fu Panda 4" tại thị trường Việt Nam đã tạo nên cơn sốt lớn, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Nhìn vào con số doanh thu mà phim đạt được chỉ sau 2 tuần đầu tiên, hãng DreamWorks có thể “ngạo nghễ” khi có thành công bùng nổ ngay đầu năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất