Sự kiện được mong chờ nhất của những người làm báo nói cả nước đã khép lại tại Quảng Ninh với những dư âm khó quên. Không chỉ là một cuộc tranh tài nghiệp vụ, Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XVII đã thực sự trở thành một lễ hội âm thanh rực rỡ, khẳng định sức sống mãnh liệt của phát thanh trong dòng chảy số.
Khai màn rực rỡ giữa lòng công chúng
Khác với những kỳ liên hoan trước đó thường diễn ra trong không gian hội trường truyền thống, lần này, tiếng vang của phát thanh đã hòa cùng âm thanh và ánh sáng giữa “lòng công chúng”. Đêm khai mạc tại Quảng Ninh đã tạo nên một sự kiện chưa từng có khi đưa sân khấu ra ngoài trời, hòa chung nhịp đập với 5 vạn người dân địa phương và du khách.


Chia sẻ về cảm xúc đặc biệt này, nhà báo Phạm Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng Ban tổ chức Liên hoan – vẫn chưa giấu nổi niềm xúc động: "Tôi cũng có chung cảm giác đó, và tôi nghĩ đây cũng là cảm xúc chung của 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế khi cùng hòa vào không khí rất sôi động của nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong đêm khai mạc diễn ra vào thứ Bảy vừa rồi. Đây là sự kiện mà lần đầu tiên Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc được mang ra ngoài trời để tổ chức trình diễn trước 5 vạn công chúng, cũng như rất nhiều khán thính giả, độc giả theo dõi trên các nền tảng số ở trong nước và nước ngoài."

Ông nhấn mạnh rằng, chính sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả đã tiếp thêm lửa cho những người làm nghề về trách nhiệm và lòng tự hào: "Tôi nghĩ kỳ Liên hoan này ngay khi mở đầu đã mang lại những cảm xúc rất mạnh mẽ cho những người làm phát thanh về trách nhiệm với công việc, về lòng tự hào nghề nghiệp, về vai trò vị trí của những người làm báo nói trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với rất nhiều khát vọng đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam."
Podcast - "Làn gió mới" nâng tầm quốc tế
Kỳ liên hoan thứ XVII ghi dấu ấn lịch sử với số lượng tác phẩm dự thi cao kỷ lục. Đặc biệt, sự xuất hiện của hạng mục Podcast đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của cuộc thi, thu hút không chỉ các Đài PT-TH mà còn cả các đơn vị báo chí đa phương tiện hàng đầu.
Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh nêu bật: "Chúng tôi rất mừng vì số lượng tác phẩm dự thi cao nhất từ trước đến nay. Có nhiều loại hình mới như Podcast – không chỉ dành cho những người làm báo nói ở Đài Tiếng nói Việt Nam hay các đài địa phương, mà chúng tôi còn mời 8 đơn vị báo chí lớn có sản xuất Podcast và có tệp công chúng rất lớn như: VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân Việt, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân Dân tham gia."
Chất lượng của các tác phẩm năm nay không chỉ thuyết phục giới chuyên môn trong nước mà còn nhận được sự nể phục từ các chuyên gia quốc tế. Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh lần thứ XVII Phạm Mạnh Hùng khẳng định: "Các giám khảo quốc tế khi chấm đã đánh giá rất cao chất lượng các tác phẩm dự thi Podcast. Điều đó cho thấy trình độ của báo chí Việt Nam xứng đáng ở tầm khu vực và châu Á, đạt được những tiêu chuẩn rất cao. Ở góc độ nhà tổ chức, chúng tôi rất mừng về chất lượng các sản phẩm này."

Đứng trước sự bùng nổ của kỷ nguyên số, người đứng đầu Ban tổ chức Liên hoan khẳng định phát thanh không hề yếu thế mà đang chuyển mình mạnh mẽ. Tại VOV, một lộ trình số hóa toàn diện đã được vạch ra rõ nét: "Tại Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi xác định phương châm: Phải coi công chúng số, không gian số, nội dung số là ưu tiên tác chiến số một trong giai đoạn tới. Nằm trong chủ trương chung đó, chúng tôi có đề án xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành nhà sản xuất Podcast hàng đầu Việt Nam với lộ trình và mục tiêu rất rõ ràng."

Khép lại những ngày hội ngộ tại Quảng Ninh, thông điệp về sự tự tin và khát vọng đổi mới là điều đọng lại sâu sắc nhất. Nhà báo Phạm Mạnh Hùng đã gửi gắm những lời tâm huyết đến đội ngũ những người làm báo nói trên cả nước: "Tôi muốn nói với các đồng nghiệp là hãy tự tin, tự hào về nghề làm phát thanh, về nghề nghiệp mà chúng ta đã chọn và hiến dâng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho công việc này. Hãy tự hào về truyền thống hào hùng của ngành phát thanh Việt Nam, về sự đóng góp của chúng ta cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của cả nước. Hãy đổi mới không ngừng, quyết tâm đổi mới chính mình và tận dụng những cơ hội phát triển mới để làm mới phát thanh."
Ông nhấn mạnh sứ mệnh cao cả của người làm nghề: "Hãy tiếp tục khẳng định vai trò của phát thanh luôn gắn bó mật thiết với sự nghiệp đổi mới, phát triển và mở cửa của đất nước; gắn bó với dân tộc, với nhân dân và con đường đi lên của đất nước."
Các giải thưởng vinh danh tại LHPT lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 đã được trao trong đêm Bế mạc, nhưng "thanh âm kỷ nguyên mới" vẫn sẽ tiếp tục vang vọng, thôi thúc những người làm báo nói không ngừng sáng tạo để tiếng nói của sự thật luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc.








