Làm cách nào theo dõi mưa sao băng đầu tiên và mạnh nhất năm 2024?

02/01/2024, 21:21

Tổ chức Sao băng Quốc tế (IMO) ước tính sẽ có tới 120 sao băng xuất hiện trong một giờ vào đêm cao điểm của mưa sao băng Quadrantid.

Mưa sao băng Quadrantid - mưa sao băng mạnh nhất và là sự kiện sao băng đầu tiên của năm 2024 - diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023 đến ngày 12/1/2024 và đạt cực đại vào đêm 3/1, sáng 4/1/2024 (giờ quốc tế, tương đương chiều tối 4/1 theo giờ Việt Nam).

Mưa sao băng Quadrantid có đỉnh hẹp hướng Bắc - Đông Bắc và có thể quan sát tốt nhất ở phía Bắc bán cầu. Theo các chuyên gia, để quan sát mưa sao băng, nên chọn vị trí có tầm nhìn rộng và thoáng; hạn chế ánh sáng nhân tạo, đến nơi cách xa thành phố.

Người quan sát nên để mắt làm quen với bóng tối trong khoảng 15-20 phút, sau đó ngả lưng và quan sát bằng mắt thường.

Mưa sao băng Quadrantid có nguồn gốc từ tiểu hành tinh 2003 EH1, được cho là một ngôi sao chổi không hoạt động hoặc đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, tiểu hành tinh này vẫn ở bên ngoài quỹ đạo Trái đất và các mảnh vụn được đẩy ra từ tiểu hành tinh đó giao nhau với quỹ đạo Trái đất, tạo ra đỉnh hẹp có thể quan sát được của Quadrantid.

Theo Hiệp hội Khí tượng Mỹ, khoảng 25 ngôi sao băng được nhìn thấy mỗi giờ trên bầu trời tối trong thời kỳ đỉnh điểm của Quadrantids. Ánh trăng sáng trên bầu trời sẽ khiến việc sao băng trông mờ hơn, mặc dù Quadrantids tạo ra những quả cầu lửa sáng có thể cắt giảm mọi loại ô nhiễm ánh sáng.

Một sự kiện sao băng khác quan sát được ở Australia. 

Phương Anh (Tổng hợp )

Bài liên quan
Thời điểm tốt nhất ngắm mưa sao băng Lyrid trên bầu trời Việt Nam
Từ đêm 21 đến rạng sáng 22/4, Việt Nam sẽ chứng kiến trận mưa sao băng Lyrid, một trong những hiện tượng thiên văn lâu đời nhất từng được ghi nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Viết tiếp bài ca hòa bình trên mảnh đất Điện Biên lịch sử
VOVLIVE - Sau 71 năm chiến thắng, mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đô thị trẻ hiện đại, phát triển không ngừng, hòa mình vào dòng chảy hội nhập của đất nước. Tiếp nối tinh thần, truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, mỗi người dân Điện Biên hôm nay cũng đang nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương.
Mới nhất