Khai mạc triển lãm “Thăng Long – Hà Nội: Những dấu son lịch sử”

Nguyên Nhung/VOV1 | 03/10/2020, 14:34

Triển lãm “Thăng Long – Hà Nội: Những dấu son lịch sử” diễn ra đến ngày 15/10.

Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), chào mừng Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, sáng nay (3/10), tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội khai mạc triển lãm 'Thăng Long - Hà Nội: Những dấu son lịch sử'. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ. 

Triển lãm theo 3 chuyên đề: "Hà Nội - Kinh đô muôn đời"; "Hà Nội - Tiếp nối trang sử vàng" và "Hà Nội - Đổi mới, sáng tạo và phát triển". Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, tư liệu, ảnh hiện vật từ năm 1010 khi đức vua Lý Thái Tổ dời đô từ Ninh Bình và định đô tại Thăng Long; những hình ảnh Hà Nội trước và trong hai cuộc kháng chiến, và hình ảnh Thủ đô từ ngày đổi mới tới nay… 

Đặc biệt các hình ảnh ghi lại những dấu mốc như: Năm 1999, Hà Nội là thành phố duy nhất ở châu Á được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) tặng danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình", được vinh danh là "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; năm 2000, Hà Nội được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý "Thủ đô Anh hùng"; năm 2019, Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO… 

Các hình ảnh tại triển lãm biểu trưng cho từng thời kỳ, từng giai đoạn, phản ánh đặc điểm riêng của lịch sử Thăng Long - Hà Nội trong sự thống nhất với lịch sử dân tộc. Triển lãm diễn ra đến ngày 15/10./.

Bài liên quan
Dự kiến 29.000 thí sinh Hà Nội trượt lớp 10 công lập
Theo tính toán của Sở GD&ĐT Hà Nội, sau phân luồng, hướng nghiệp dự kiến gần 110.000 thí sinh tham gia thi vào lớp 10 công lập năm nay,  29.000 em học trường tư.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Ngân hàng sẽ là ngành đi đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định và rất kỳ vọng ngành Ngân hàng sẽ là ngành đi đầu, tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số.
Mới nhất