Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 – năm 2022

Minh Thắm/VOV-TP.HCM | 15/07/2022, 20:26

Chiều nay (15/7), Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 với chủ đề “Khơi nguồn tri thức – Chắp cánh ước mơ” chính thức khai mạc tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1).

Năm nay, hội sách có 18 đơn vị xuất bản, phát hành tham gia với hơn 16.000 tựa sách dành cho thiếu nhi. Mỗi không gian trưng bày bao gồm rất nhiều sách hay, bổ ích, đa dạng thể loại, phong phú về nội dung. Sách cũng được bán với giá ưu đãi, giảm từ 10 đến 50% so với giá bìa.

Bên cạnh đó, các gian hàng cũng tổ chức nhiều hoạt động thú vị cho các em thiếu nhi và phụ huynh tham gia như: đổi pin lấy sách, đổi sách lấy cây, trò chơi lắp ghép mô hình, tô màu, vẽ tranh, đố vui trí tuệ, chụp ảnh sáng tạo...

Trong tuần lễ diễn ra ngày hội còn có các hoạt động như: biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Âm nhạc và Văn học”, “Giai điệu mùa hè”; tổ chức diễn đàn “Lắng nghe chúng con nói” với chủ đề “Con thích đọc gì?”; trình diễn các vở kịch thiếu nhi được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên “Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và vở kịch “Yêu thương chắp cánh”.

Đến với Hội sách, Lê Ngọc Thiên Kim – học sinh lớp 6 trường THCS Tân Phú chia sẻ: “Con thấy rất vui vì có nhiều sách thú vị, được giảm giá sách và được đọc nhiều sách hay. Con thích sách về khoa học, về thế giới động vật. Theo con thì đọc sách cho ta nhiều kiến thức và soi sáng tâm hồn ta”.

Cũng trong khuôn khổ của Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 này, Ban Tổ chức Hội sách phối hợp với Thành Đoàn và Hội đồng Đội TP.HCM trao tặng 300 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng trị giá gần 240 triệu đồng. Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện Phía Nam cũng vận động các đơn vị tham gia thực hiện chương trình “Sách trao tay – Cầu nối yêu thương” để trao tặng sách, dụng cụ học tập cho các em./.

Bài liên quan
Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VIII năm 2023
Tối 6/10, tại Hà Nội, khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VIII năm 2023 với chủ đề “Thắp lửa tri thức - Kiến tạo tương lai” nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất