Gia tăng ca mắc COVID-19: Các bệnh viện sẵn sàng ứng phó

Nguyễn Hà/VOV.VN | 30/05/2025, 12:37

VOVLIVE - Những ngày gần đây, COVID-19 tái bùng phát, khiến số lượng bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện gia tăng. Trước thực trạng dịch bệnh, các bệnh viện tại Hà Nội đã sẵn sàng cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Gia tăng ca mắc COVID-19 phải nhập viện

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 641 trường hợp mắc tại 39 tỉnh, thành phố, không có tử vong. Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 16/5 đến ngày 23/5) thành phố ghi nhận 155 trường hợp mắc COVID-19. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 192 trường hợp. CDC Hà Nội dự báo số ca mắc có xu hướng tăng trong 2 tuần gần đây, tiếp tục ghi nhận ca bệnh trong thời gian tới.

Từ đầu mùa hè đến nay, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã chẩn đoán khoảng 200 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 60 ca phải nhập viện, phần lớn là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho gần 20 bệnh nhi mắc COVID-19. Trong đó có ca nặng phải điều trị tại phòng cấp cứu, một bé mắc ung thư bị nhiễm COVID-19 và hai trường hợp COVID-19 kèm tay chân miệng.

Có con nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, chị P.T.A. (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, bé nhà chị mới tròn 6 tháng tuổi, sốt cao, giật mình liên tục. Quá lo lắng nên chị A. bế con vào viện lúc 3h sáng để được theo dõi y tế. “Trước khi nhập viện một ngày, con tôi có biểu hiện sốt, chảy nước dãi nhiều và quấy khóc. Thấy con không đỡ, lại xuất hiện triệu chứng giật mình, tôi đã cùng chồng lập tức đưa con đến Bệnh viện Nhi Hà Nội. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc COVID-19 và đồng nhiễm tay chân miệng. Bé được chỉ định nhập viện để theo dõi sát. Nghe tin con mắc 2 bệnh cùng lúc, tôi lại càng hoang mang và lo lắng”, chị A. chia sẻ.

Tương tự, chị V.T.T (trú tại Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) có con mới 5,5 tháng tuổi mắc COVID-19, phải nhập viện điều trị. Chị vẫn chưa rõ con lây bệnh từ đâu. “Gia đình tôi không ai mắc, lại luôn giữ con trong nhà, không cho tiếp xúc với ai, mà không hiểu sao cháu vẫn nhiễm bệnh”, chị T thắc mắc. Theo lời chị T, trước khi nhập viện hai ngày, con gái chị sốt cao trên 39 độ và không hạ. Lo lắng, vợ chồng chị đưa bé đi khám. Bé được chẩn đoán mắc COVID-19 và phải nhập viện theo dõi do dưới 1 tuổi, nhóm có nguy cơ cao dễ biến chứng.

Nguy cơ từ các bệnh truyền nhiễm khác trong mùa hè

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, trong ngày 21/5, có 6 ca COVID-19 đang điều trị nội trú trong tổng số 12 ca nhập viện trong hai tuần gần đây, bao gồm cả bệnh nhi. Các trường hợp này đang được điều trị tích cực để kiểm soát nguy cơ diễn biến nặng. Bệnh viện đã thiết lập các khu cách ly riêng cho từng nhóm bệnh nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế lây nhiễm chéo, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, sàng lọc và phân luồng bệnh nhân ngay từ khâu tiếp nhận.

Theo bác sĩ Trần Quốc Khánh, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19 có xu hướng gia tăng trong thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao, điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát triển. Dù mức độ nghiêm trọng của COVID-19 đã giảm, vẫn ghi nhận các ca diễn biến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh nền hoặc chưa tiêm đủ vaccine. Ngoài ra, tay chân miệng và sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm, nguy cơ bùng phát dịch nếu không kiểm soát tốt trong cộng đồng. “Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và giường bệnh để tiếp nhận, điều trị các ca bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, duy trì đường dây nóng để người dân được tư vấn y tế, hỗ trợ khẩn cấp khi cần”, bác sĩ Khánh thông tin.

Bệnh viện lên phương án ứng phó COVID-19

Theo TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, từ cuối năm 2023 khi Bộ Y tế quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, bệnh viện vẫn ghi nhận một số ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 trở lại đây, tình trạng bệnh nhi vào viện mắc COVID-19 tăng cao, đặc biệt trong khoảng một tuần trở lại đây. Riêng ngày 21/5, bệnh viện ghi nhận 24 ca đến khám mắc COVID-19.

Trả lời về việc trẻ chưa từng tiêm vaccine có cần tiêm trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới, bác sĩ Nga cho biết: “Trước đây, vaccine chỉ được chỉ định cho trẻ trên 5 tuổi. Trẻ nhỏ hơn chưa có vaccine. Từ khi số ca COVID-19 giảm mạnh, các nghiên cứu về vaccine COVID cũng hạn chế hơn. Tuy nhiên, đợt dịch này có thể thúc đẩy việc xem xét tiếp tục nghiên cứu vaccine cho nhóm tuổi này".

Bà Nga cũng cho biết, bệnh viện luôn sẵn sàng cơ sở vật chất, khu cách ly, thiết bị và vật tư y tế để tổ chức tiếp nhận, cách ly, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn. Các biện pháp phòng lây lan qua đường hô hấp cũng được tăng cường nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh.

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hằng ngày vẫn rải rác ca mắc COVID-19 vào viện. “Đây là bệnh thông thường không quá lo ngại. Tại trung tâm Hồi sức tích cực vẫn có ca nặng, phải thở máy nhưng không có trường hợp phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) như trước đây. Nhiều người bị thường ở nhà tự cách ly, ca nặng mới phải vào viện điều trị. Khi có bệnh nhân nhập viện vẫn đảm bảo khu vực cách ly hoặc bố trí khu phù hợp tránh lây nhiễm. Bệnh viện chuyên ngành truyền nhiễm nên việc bố trí khu vực phòng bệnh không khó khăn”, bác sĩ Khiêm nhấn mạnh.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, Cố vấn chuyên môn về Nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, phần lớn người dân hiện nay đã có miễn dịch nền nên nguy cơ chuyển nặng là rất thấp. “COVID-19 hiện nay về cơ bản không khác gì cảm cúm thông thường. Trường hợp có thể biến chứng nặng là những người mắc bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch hoặc người lớn tuổi. Nhóm này nên tuân thủ nghiêm các khuyến cáo về phòng bệnh hô hấp”, bác sĩ Khanh phân tích.

Theo bác sĩ Khanh, trong điều kiện các bệnh truyền nhiễm gia tăng, mọi người cần tuân thủ các biện pháp như đeo khẩu trang khi cần, rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân, theo dõi triệu chứng... Với nhóm dễ tổn thương phải cẩn trọng, không chỉ với COVID-19 mà với tất cả các bệnh truyền nhiễm hô hấp.

Ngày 25/5, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19. Đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch, nhưng không nên quá hoang mang và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả.

Bài liên quan
Cảnh báo bội nhiễm khi bị thuỷ đậu
Hai người đàn ông khỏe mạnh, không bệnh nền, mắc thủy đậu và nhanh chóng rơi vào nguy kịch do bội nhiễm vi khuẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên
VOVLIVE - Đảng ủy Đoàn 969 vừa Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 2025).
Mới nhất