EU không muốn căng thẳng thương mại với Bắc Kinh

09/11/2024, 21:38

VOVLIVE - Đại sứ EU tại Trung Quốc Jorge Toledo hôm nay (9/11) cho biết, EU không muốn căng thẳng thương mại hơn nữa với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, 5 năm đàm phán vừa qua không mang lại tiến triển thực sự nào. Ông cũng bày tỏ, mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với các thiết bị y tế của châu Âu.

Phát biểu tại một sự kiện ở Thượng Hải, Đại sứ EU tại Trung Quốc Jorge Toledo cho biết các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất thiết bị y tế châu Âu đã chỉ ra rằng họ đang bị phân biệt đối xử trong hoạt động mua sắm công của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh “nếu điều đó là đúng, chúng tôi sẽ đối xử tương tự với các công ty Trung Quốc ở châu Âu. Chúng tôi chỉ muốn minh bạch và một sân chơi bình đẳng".

EU không muốn căng thẳng thương mại với Bắc Kinh - 1

Căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã gia tăng trong năm qua sau khi EU mở cuộc điều tra về việc nhập khẩu xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất, khiến Bắc Kinh phải mở cuộc điều tra vào ngành công nghiệp thịt lợn và sữa của châu Âu, đồng thời hạn chế nhập khẩu rượu mạnh. Động thái mới nhất là việc EU quyết định áp mức thuế mới lên tới 45,3% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào tuần trước.

Ngoài ra, vào tháng 4 năm nay, EU đã mở cuộc điều tra về hoạt động mua sắm thiết bị y tế công của Trung Quốc, động thái khiến Bắc Kinh chỉ trích ngay sau đó.

Mỹ Hà(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/the-gioi/eu-khong-muon-cang-thang-thuong-mai-voi-bac-kinh-post1134385.vov

Bài liên quan
Trung Quốc hối thúc Mỹ và Nhật Bản rút hệ thống tên lửa Typhon
VOVLIVE - Trung Quốc hôm qua (16/9) hối thúc Mỹ và Nhật Bản nhanh chóng rút hệ thống tên lửa Typhon được triển khai ở Nhật Bản do lo ngại nguy cơ tác động đến an ninh chiến lược khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bốn Nghị quyết đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
VOVLIVE - Sau Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết của Bộ chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng 16/9, nhiều ý kiến bày tỏ kỳ vọng vào một hệ thống chính sách mang tính chiến lược, bổ sung và cộng hưởng lẫn nhau, tạo thành nền tảng vững chắc để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát tri
Mới nhất