Đóng phim từ 16 tuổi, Tăng Thanh Hà trở thành 'ngọc nữ màn ảnh' thế nào?
07/07/2026, 19:04
Hơn 2 thập kỷ kể từ ngày bước chân vào showbiz, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được danh xưng “ngọc nữ của màn ảnh Việt".
Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ nhờ được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf.Nhờ gương mặt sắc nét, nụ cười tươi tắn, cô bắt đầu bén duyên với công việc người mẫu ảnh và xuất hiện trên nhiều tờ báo, tạp chí nổi tiếng dành cho giới trẻ.Năm 16 tuổi, Tăng Thanh Hà được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng vai Trang trong “Dốc tình”. Trong vai diễn đầu đời, cô được khán giả nhớ tới với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen dài và nụ cười rạng rỡ.Sau “Dốc tình”, Tăng Thanh Hà được chọn vào vai Mộng Cầm trong bộ phim “Hàn Mặc Tử” (2004). Dù chỉ là vai phụ, không cần thoại nhiều, người đẹp vẫn thu hút với vẻ đẹp mong manh, u buồn.Bước ngoặt trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà chính là vai Út Nhỏ trong bộ phim truyền hình “Hương phù sa” của đạo diễn Võ Tấn Bình. Vai diễn này giúp Tăng Thanh Hà dần chiếm được cảm tình. Vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy sức sống cùng khả năng diễn xuất của cô được khán giả công nhận.Giai đoạn 2008-2009 chính là thời điểm cái tên Tăng Thanh Hà thực sự bùng nổ. Cô liên tiếp đảm nhận vai chính trong hai bộ phim đình đám của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng như “Bỗng dưng muốn khóc” và “Đẹp từng centimet”.Sở hữu nhan sắc đậm chất Á Đông với đôi mắt to sáng, sống mũi cao thanh tú và nụ cười rạng rỡ, nữ diễn viên khiến khán giả không thể rời mắt bởi vẻ đẹp vừa nền nã vừa hiện đại.Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, cô còn chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên. Cùng từ đây, danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi Tăng Thanh Hà suốt nhiều năm sau.Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn và dừng hoạt động nghệ thuật.Trong thời gian “ở ẩn”, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút đặc biệt với công chúng nhờ hôn nhân viên mãn và hình ảnh thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được những lời khen ngợi từ công chúng.Trải qua 3 lần sinh nở, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thanh lịch cùng vóc dáng thon gọn, được nhiều khán giả ví là “ngọc nữ không tuổi”.Sau 13 năm vắng bóng, Tăng Thanh màn ảnh trở thành tâm điểm khi đánh dấu sự trở lại trong dự án “Hoàng hậu cuối cùng”. Đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương, nữ diễn viên cũng không tránh khỏi áp lực.Lần tái xuất của nữ diễn viên trong vai diễn mang tính biểu tượng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt thời gian tới.
First trailer của Hoàng hậu cuối cùng hé lộ những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của Nam Phương Hoàng hậu do Tăng Thanh Hà thủ vai. Bộ phim lựa chọn khai thác những khoảng lặng phía sau danh vị, thay vì tái hiện toàn bộ cuộc đời các nhân vật lịch sử.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 7/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar cùng Đoàn công tác của Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia nhân chuyến thăm Việt Nam và làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các trường học tại Australia. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều học sinh sử dụng AI để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
Các chuyên gia bóng đá và giới chức thể thao cảnh báo, FIFA có thể tạo ra một "tiền lệ đáng lo ngại" sau khi đảo ngược quyết định treo giò tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ.
Dự thảo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT đề xuất chuyển sang xếp lương theo vị trí việc làm thay vì chủ yếu dựa vào bằng cấp, thâm niên với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.
Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sát hại vợ.
Cựu Thẩm phán Nguyễn Đăng Phong bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình xét xử vụ án đánh bạc, dẫn đến chênh lệch số tiền hơn 89 tỷ đồng.
Lực lượng tìm kiếm vừa cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 11, tiếp tục mở rộng khu vực khai quật.