Đình Đại Phùng là Di tích Quốc gia Đặc biệt

16/02/2025, 16:20

Ngày 15/2/2025 (18 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Di tích quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), huyện Đan Phượng trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt đình Đại Phùng.

Dự buổi lễ có Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) Phạm Định Phong; Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTTDL) Lương Đức Thắng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà; Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải; lãnh đạo các Sở, ngành trên địa bàn thành phố, chính quyền và nhân dân địa phương...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng báo cáo hồ sơ di tích, nhấn mạnh những giá trị đặc biệt của di tích Đình Đại Phùng- một trong những ngôi đình cổ, có quy mô lớn ở Việt Nam.

Đình Đại Phùng thuộc thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ XVII, thờ Đức Thánh Tích Lịch Hỏa Quang Thượng đẳng thần và tướng quân Vũ Hùng - người có công dẹp giặc dưới thời nhà Trần ở thế kỷ XIV.

Khu di tích nằm ở trung tâm làng Đại Phùng, trên một khuôn viên rộng 2.542m2. Kiến trúc Đình Đại Phùng gồm ba hạng mục chính là tiền tế, đại bái và hậu cung; đầu hồi phía phải là một giếng cổ, nguồn nước đá ong bốn mùa trong xanh.

Đình Đại Phùng là di tích đặc biệt độc đáo ở chỗ toàn bộ cấu kiện nguyên thủy được làm bằng gỗ xoan với mái lớn, thân thấp, phù hợp với cả không gian, khí hậu, hoàn cảnh, cho thấy đây là một sáng tạo của cư dân địa phương.

Giá trị lớn nhất ở đình Đại Phùng được thể hiện trên các đề tài trang trí kiến trúc, điêu khắc còn giữ nguyên được niên đại nghệ thuật thế kỷ XVII với trên 1.000 hoạ tiết có giá trị văn hoá nghệ thuật cao. Nghệ thuật tạo hình ở đình Đại Phùng đạt đến trình độ rất cao hiếm thấy ở nước ta nói chung, thế kỷ XVII nói riêng.

Với những giá trị đặc sắc đó, ngày 31.12.2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1954/QĐ-TTg xếp hạng đình Đại Phùng là di tích quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, đình Đại Phùng là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, độc đáo vào loại bậc nhất ở xứ Đoài, nơi thờ những vị anh hùng văn hóa, biểu trưng cho sức mạnh của dân tộc trong việc chế ngự thiên tai, lũ lụt và chống giặc ngoại xâm. 

“Đình Đại Phùng, một “bảo tàng văn hóa, nghệ thuật dân gian” sống động, là nguồn tư liệu sáng giá để nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của cộng đồng và dân tộc…”, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Đức phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Đức cho hay, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đình Đại Phùng là di tích quốc gia đặc biệt là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đan Phượng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

"Chúng tôi cam kết luôn luôn coi di tích đình Đại Phùng tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Đan Phượng sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng nói riêng và các di sản văn hóa trên địa bàn huyện nói chung, theo phương châm "lấy người dân là trung tâm, là chủ thể của các hoạt động”, "biến di sản thành tài sản” phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với các giải pháp cụ thể để bảo vệ và tạo sức sống mới cho di tích; để di tích mãi mãi trường tồn, ngày càng lan tỏa”, ông Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng cho rằng, thông qua giữ gìn, phát huy giá trị tài sản vô giá mà tiền nhân để lại sẽ góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng phát triển huyện Đan Phượng ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Đức đề nghị, trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy để gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị đình Đại Phùng để xứng đáng là di tích quốc gia đặc biệt.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng và Lễ hội truyền thống đình Đại Phùng được tổ chức trang trọng, sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc. Lễ hội là dịp bày tỏ lòng nhớ ơn các vị tiền nhân có công với làng với nước, cầu cho “nhân khang – vật thịnh” đồng thời thỏa mãn sự giao lưu, sáng tạo làm phong phú đời sống văn hóa của cộng đồng.

Năm nay, làng Đại Phùng mở hội lớn với các nghi thức trang trọng, phần rước lễ hoành tráng, trống hội rộn rã. Dọc thôn Đại Phùng được trang trí với các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; khu vực gian sách đọc; cây ước nguyện; điểm check-in; hát quan họ, biểu diễn nghệ thuật; khu vực trò chơi dân gian; không gian chợ quê; con đường hoa… tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.

Bài liên quan
Khả Như “lột xác” với tạo hình quỷ dị trong "Quỷ nhập tràng"
Khai thác các yếu tố văn hóa dân gian bản địa của Việt Nam, Quỷ nhập tràng đã khiến khán giả thích thú, tò mò ngay khi ra mắt những thước phim đầu tiên. Trailer và poster chính thức đưa khán giả khám phá ngôi làng heo hút vùng núi cao với những sự kiện tâm linh kỳ bí, giật gân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Phát biểu ấn tượng của Tổng Bí thư và Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp bất thường
VOVLIVE - Thế giới phát triển rồi mà cứ đi theo thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau”, “Khó cũng phải làm nhưng không có nghĩa làm liều”, “ăn nhau ở phương pháp làm, đừng nặng nề trình tự thủ tục”… Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều đại biểu Quốc hội nêu quan điểm thẳng thắn khi thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.
Mới nhất