Đà Nẵng: Khởi công Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 với tổng nguồn vốn hơn 550 tỷ đồng

Long Phi/ VOV miền Trung | 22/08/2026, 16:43

Chủ động đi tìm nhà đầu tư, không chờ nhà đầu tư đến, đó là cam kết của chủ đầu tư tại lễ khởi công Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2, quy mô hơn 110ha, vừa được UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng 22/8.

Sáng 22/8, tại xã Thăng Trường (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2, quy mô hơn 110ha, tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng. Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

ky-thoa-thuan-ghi-nho-hop-tac-giua-chu-dau-tu-va-cac-doi-tac.jpeg
Ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa chủ đầu tư và các đối tác

Dự án do Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 6/2025. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, tiến độ thực hiện 48 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

nguyen-pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-thu-5-tu-phai-sang-nguyen-pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-quang-phuong-thu-6-tu-phai-sang-cung-lanh-dao-tp-da-nang-nhan-nut-khoi-cong.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (thứ 5 từ phải sang), Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (thứ 6 từ phải sang) cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn nút khởi công

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để thu hút các dự án theo hướng xanh, hiện đại, công nghệ tiên tiến. Đại diện chủ đầu tư dự án cam kết sẽ chủ động đi tìm nhà đầu tư, không chờ nhà đầu tư đến; xây dựng hình ảnh Tam Thăng mở rộng 2 trở thành địa chỉ đầu tư đáng tin cậy, hạ tầng tốt, dịch vụ chuyên nghiệp.

ong-phan-thai-binh-pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-da-nang-phat-bieu-tai-le-khoi-cong.jpg
Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công

Dự án được kỳ vọng mở rộng không gian sản xuất, tạo quỹ đất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các hạng mục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động; ưu tiên xử lý nước thải, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số và hạ tầng xã hội cho người lao động; đồng thời chủ động thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, giá trị gia tăng lớn.

ong-tran-ngoc-anh-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-capella-quang-nam-phat-bieu-tai-le-khoi-cong.jpg
Ông Trần Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam phát biểu tại lễ khởi công

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, giải quyết thỏa đáng vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường, bảo đảm quyền lợi, đời sống của người dân trong vùng dự án phải được nâng lên cùng với sự phát triển của khu công nghiệp.

“Chúng tôi cam kết kiến tạo một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đồng hành và cùng doanh nghiệp phát triển. Thành phố xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng tạo ra tăng trưởng; sự thành công của mỗi doanh nghiệp, mỗi dự án đầu tư cũng chính là sự thành công và động lực phát triển của thành phố. Vì vậy, thành phố sẽ cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, cùng tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và cùng hướng tới hiệu quả cuối cùng của dự án. Thành phố không đứng ngoài quá trình đầu tư của doanh nghiệp, mà xác định chính quyền phải thực sự là người đồng hành, người kiến tạo và người phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp”./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Sẽ dùng thuế, tín dụng để kiểm soát đầu cơ bất động sản
Đầu cơ bất động sản đang góp phần đẩy giá nhà tăng cao, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết sẽ nghiên cứu sử dụng các công cụ thuế, tín dụng, quy hoạch để điều tiết thị trường, hướng nguồn lực vào nhu cầu thực.
Mới nhất