Chiều 2/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức lễ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.
Trong thời gian vừa qua, nhiều cơn bão và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến sáng 2/9, đã có 18 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10.

Bão số 10 đã khiến ít nhất 34 người chết, 20 người hiện còn mất tích, 40 người khác bị thương; 153 nhà dân bị sập, đổ hoàn toàn; 154.565 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái. Nhiều gia đình phải đi sơ tán, tránh trú bão, ngập lụt chưa thể trở về nhà. Nông nghiệp tổn thất lớn với 48.714 ha lúa và hoa màu bị ngập; 1.524 con gia súc, 381.567 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Tại các địa phương đã xảy ra 25 sự cố đê điều, trong đó, Hà Nội xảy ra 1 sự cố tại xã Đa Phúc. Sạt lở 20.022m kè, bờ sông, bờ biển. Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 3.035 điểm trên các tuyến đường.
Bão số 10 cũng khiến 1.130 điểm trường học tại các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó Hà Nội cũng có 12 điểm trường, chủ yếu ở các xã ngoại thành. Trong khi ngành điện lực cũng chịu tổn thất lớn với 8.294 cột điện bị gãy, đổ…
Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tổng hợp từ các tỉnh, thành phố là 8.780 tỷ đồng. Trong đó, riêng Hà Tĩnh tổn thất 6.000 tỷ đồng; Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Lào Cai 75 tỷ đồng…

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại.
Theo đó, các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội với mức quyên góp với số tiền là 600 triệu đồng.