Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản

Vũ Dũng/VOV | 19/08/2022, 19:35

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và cảm ơn cựu Đại sứ đã đóng góp tích cực phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong suốt 30 năm qua.

Chiều 19/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản, ông Sugi Ryotaro đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Vui mừng gặp lại cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, ông Sugi Ryotaro, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và cảm ơn ông đã đóng góp tích cực phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong suốt 30 năm qua, thông qua việc thúc đẩy hợp tác văn hóa, tổ chức những chương trình giao lưu nghệ thuật quy mô lớn như các chương trình Đại nhạc hội Việt Nam - Nhật Bản.

Những đóng góp đó cũng góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và toàn diện với sự tin cậy chính trị cao.  

Cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản Sugi Ryotaro trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp. Với vai trò cố vấn cao cấp cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản, cựu Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân, trong đó có việc phòng và điều trị một số loại bệnh phổ biến như viêm gan B, viêm gan C, một số bệnh truyền nhiễm.

Với việc Nhật Bản đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe người dân, ông mong muốn tiếp tục là cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác này. Bên cạnh đó, với vai trò là cố vấn đặc biệt về phòng chống tội phạm của Bộ Tư Pháp Nhật Bản, ông mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ông Sugi về những đề xuất hợp tác hai nước và cho biết, năm 2023 là năm hai nước kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó việc thúc đẩy các hợp tác cụ thể hai nước là rất cần thiết và có ý nghĩa.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản để lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Với tình cảm, kinh nghiệm, hiểu biết quý báu về Việt Nam và quan hệ Việt - Nhật, Chủ tịch nước mong muốn ông Sugi tiếp tục có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Về một số đề xuất cụ thể của cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân, Chủ tịch nước cho biết, hiện tỷ lệ người Việt Nam bị nhiễm viêm gan B và C khá cao, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Do đó Chủ tịch nước đề nghị ông Sugi thúc đẩy các cơ quan chức năng Nhật Bản phối hợp với Bộ Y tế để lên kế hoạch khảo sát và từ đó đưa ra kế hoạch hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này. Về lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, Chủ tịch nước cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Công An phối hợp với cơ quan chức năng Nhật Bản để học hỏi chia sẻ kinh nghiệm, đảm bảo cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn cho người dân./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất