Chợ Hà Nội nhộn nhịp trước Tết Đoan Ngọ, cơm rượu nếp hút khách
Nguyễn Hà/VOV.VN|18/06/2026, 21:15
VOVLIVE - Còn một ngày nữa mới đến Tết Đoan Ngọ nhưng tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, người dân đã tranh thủ mua sắm lễ vật thắp hương. Cơm rượu nếp, bánh gio cùng các loại trái cây đầu mùa vẫn là những mặt hàng được tìm mua nhiều nhất.
Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch) hay Tết giết sâu bọ luôn là một dịp lễ quan trọng trong năm của mỗi gia đình người Việt. Đến ngày này, mọi người, mọi nhà thường chuẩn bị một mâm lễ dâng cúng tổ tiên, con cháu quây quần hưởng lộc, diệt trừ sâu bọ, cầu bình an trong một mùa vụ mới.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù chỉ còn 1 ngày nữa mới đến Tết Đoan Ngọ, nhưng từ sáng 18/6 (tức 4/5 ÂL) người dân đổ đến các chợ trên địa bàn Thủ đô để sắm đồ thắp hương lên bàn thờ trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Các mặt hàng cho ngày này khá đa dạng như cơm rượu nếp trắng, cơm rượu nếp cẩm.
Bên cạnh đó còn có bánh gio (bánh tro) là món không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Ngoài những món ăn truyền thống, người dân Thủ đô còn sắm hoa quả tươi, như mận, vải, nhãn...để bày biện thắp hương.
Các thức quà được bày biện khá đẹp mắt.
Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Đoan Ngọ, chị Lê Thu Hương, tiểu thương chợ Hoàng Đạo Thành (Phường Khương Đình, Hà Nội) lại dậy từ 3h sáng để chuẩn bị cơm rượu nếp, kịp bày bán từ 5h sáng phục vụ người dân.
“Năm nay, do nhiều khách có nhu cầu mua đồ lễ để thắp hương sớm nên ngay từ ngày 4/5 âm lịch, tôi đã bày bán sớm hơn mọi năm. Dù ngày mai mới là chính lễ nhưng khách có nhu cầu thì tôi vẫn phục vụ”, chị Hương cho biết.
Theo chị Hương, so với những năm trước, sức mua dịp Tết Đoan Ngọ năm nay có phần trầm lắng hơn. Lượng khách đến mua vẫn ổn định nhưng số lượng mỗi lần mua giảm đáng kể. Nếu như trước đây nhiều người thường mua 3-4 cốc cơm rượu nếp để thắp hương và sử dụng trong gia đình thì năm nay đa số chỉ mua một cốc nhỏ.
Bận công việc vào ngày mai, nên hôm nay, chị Nguyễn Thu Thủy (người dân Hà Nội) tranh thủ mua lễ sớm. Với chị, Tết Đoan Ngọ không chỉ là dịp thưởng thức những món ăn truyền thống mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, thắp hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Và trong số những món đồ lễ thắp hương không thể thiếu cơm rượu nếp.
“Ngày mai là Tết Đoan ngọ nên tôi mua để chuẩn bị sẵn. Trong mâm lễ Tết Đoan Ngọ, sáng chuẩn bị hoa, hương, rượu nếp, mận, bây giờ là mâm ngũ quả cũng được, nhưng bắt buộc phải có cơm rượu nếp”, chị Thủy chia sẻ.
Người dân tranh thủ mua lễ tại chợ Hàng Bè (Hà Nội).
Một khách hàng nếm thử cơm rượu nếp trước khi mua.
Sau khi thử xong, người này chốt mua 2 hộp cơm rượu nếp trắng.
Rượu nếp cũng là món ăn không thể thiếu trong ngày này, người ta cho rằng bộ phận tiêu hóa của con người thường có các loại ký sinh gây hại và chúng nằm sâu trong bụng nên không phải lúc nào cũng diệt được. Chính vì vậy, vào buổi sớm ngày Tết Đoan Ngọ, mọi người thường ăn cơm rượu nếp và hoa quả có vị chua ngọt để "diệt sâu bọ".
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - Ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
VOVLIVE - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và Tổng thống Mỹ nhiều lần đe dọa mở lại chiến dịch tấn công quân sự chống Iran, các lực lượng vũ trang Iran được cho là đang tích cực gia tăng năng lực phòng thủ, sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại.
VOVLIVE - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do đồng chí Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW trong giáo dục phổ thông, tập trung vào chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo.
VOVLIVE - Sáng 13/10, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với lãnh đạo quản lý theo Quy định 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị dành cho lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương.
VOVLIVE - Sau một ngày xét xử vụ tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong, TAND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long quyết định tuyên án vào sáng 15/10.
VOVLIVE - Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định 7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu người học. Đáng chú ý, trường học không được ép học sinh tham gia, thu tiền sai quy định hoặc chuyển nội dung giáo dục được Nhà nước bảo đảm sang hoạt động thu phí.
VOVLIVE - Dự thảo Nghị định của Chính phủ đề xuất lộ trình tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà tại khách sạn, quán bar, karaoke và một số địa điểm công cộng khác.
VOVLIVE - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 523/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
VOVLIVE - Phạm Trần Tuấn Phong (học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận) được Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh khen thưởng 15 triệu đồng sau khi dũng cảm ngăn chặn hai kẻ trộm chó.
VOVLIVE - TP.HCM tạm cấm luồng đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn nhiều ngày để phục vụ thi công, lắp dựng và hợp long cầu đi bộ hình lá dừa bắc qua sông Sài Gòn.