Bộ trưởng Y tế gửi thư khen y bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 và Từ Dũ

Nguyễn Hà/VOV.VN | 31/05/2025, 08:46

Bộ trưởng Bộ Y tế biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, sự đột phá, phát triển chuyên môn kỹ thuật của các cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ khi đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 9.

Tối 30/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư khen tới cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ.

Trong thư, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ niềm vui mừng và tự hào khi được biết ngày 28/5 vừa qua đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên với năng lực chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 9.

Đặc biệt, sản phụ lần này là người Singapore mang thai nhi mới 25 tuần tuổi, nặng chưa đầy 600g nhưng mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp, được các chuyên gia y tế của Singapore giới thiệu sang Việt Nam can thiệp.

Kỹ thuật can thiệp tim bào thai là kỹ thuật mới, phức tạp, không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ thuật tinh vi, mà còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về sự phối hợp đa chuyên khoa, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh trước những quyết định sống còn cho hai sinh mạng: mẹ và con.

Hiện nay, kỹ thuật này mới chỉ được thực hiện thành công ở một số ít quốc gia trên thế giới có hệ thống y tế chuyên sâu và phát triển. Đặc biệt, ca bệnh lần này là một công dân đến từ Singapore, một quốc gia có nền y học phát triển trong khu vực.

"Việc các bác sĩ Việt Nam đã tiếp cận, làm chủ và ứng dụng thành công kỹ thuật này là minh chứng rõ nét cho năng lực nội sinh ngày càng vững mạnh của nền y học nước nhà", Bộ trưởng nói trong thư.

Theo Bộ trưởng, đây không chỉ là một thành tựu kỹ thuật chuyên môn y khoa mà còn là thành công chạm tới giá trị nhân văn sâu sắc, khi những mầm sống rất mong manh giữa ranh giới sống còn đã được níu giữ bởi những bàn tay, khối óc, bằng tâm huyết và trí tuệ của những thầy thuốc như mẹ hiền.

Thành tựu này không chỉ mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn thai phụ và gia đình, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp ngay từ thời kỳ bào thai - một bước tiến quan trọng để ngành Y tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với y học thế giới.

"Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, sự đột phá, phát triển chuyên môn kỹ thuật của các cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ và sự chỉ đạo của Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh", Bộ trưởng nói.

Theo người đứng đầu ngành y tế, việc thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai mở ra nhiều triển vọng về sự phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong khám bệnh, chữa bệnh, tạo dựng niềm tin, hình ảnh và uy tín quốc tế cho nền y tế nước nhà.

Bộ trưởng tin tưởng cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ tiếp tục phát huy những bước tiến thành công đã đạt được, không ngừng thường xuyên học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy y đức và những phẩm chất tốt đẹp của người Thầy thuốc Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp nối khát vọng cống hiến và sức mạnh tri thức Việt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Trước đó, ngày 28/5, các chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với các chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 can thiệp thành công một trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp cho bào thai 25 tuần tuổi của sản phụ người Singapore.

Theo đó, sản phụ được Bệnh viện KK Women's and Children's Hospital (Singapore) phát hiện bào thai không lỗ van động mạch chủ - một trường hợp dị dạng tim bẩm sinh hiếm gặp. Sau khi phát hiện, các bác sĩ Singapore của Bệnh viện KK đánh giá thai nhi có nguy cơ cao sẽ tử vong trong tử cung và đã giới thiệu, chuyển bệnh nhân sang Tp.HCM để điều trị.

Sản phụ đã đến bệnh viện Nhi Đồng 1 đánh giá bất thường tim bẩm sinh của bào thai. Sau đó, ê-kíp can thiệp bào thai và can thiệp tim bẩm sinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn từ xa với các chuyên gia hàng đầu của Úc, Pháp, cuối cùng thống nhất chẩn đoán và cần can thiệp sớm để cứu bào thai.

Thời điểm can thiệp thai nhi rất nhỏ (22 tuần tuổi, nặng 600 gram) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng.

Ê-kíp đã tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5, tuy nhiên chưa thành công. Đến ngày 28/5, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần thứ hai đã thành công tốt đẹp.

Bài liên quan
Sản phụ tố bác sĩ tắc trách khiến trẻ tử vong, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói gì?
Gia đình sản phụ cho rằng quá trình sinh có sự tắc trách khiến bé tử vong, song Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định nguyên nhân do phổi trẻ không trưởng thành.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất