Bế mạc diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình 2022

Phan Tùng- Dũng Hoàng/VOV-New Delhi | 19/08/2022, 11:10

Diễn tập song phương về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một hoạt động hợp tác thiết thực giữa Quân đội Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây.

Sáng 18/8, tại Lữ đoàn Công binh 474, Lục quân Ấn Độ ở khu quân sự Chandimandir, quận Panchkula, bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ diễn ra lễ bế mạc Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2022 (VINBAX- 2022). Diễn ra trong hơn 2 tuần, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Diễn tập song phương về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một hoạt động hợp tác thiết thực giữa Quân đội Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây. Trong hai lần tổ chức trước vào các năm 2018 và 2019, Diễn tập song phương về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Việt Nam - Ấn Độ đều diễn ra theo hình thức sa bàn. Cả hai cuộc diễn tập đã được tổ chức thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tại Đối thoại quốc phòng song phương lần thứ 13 tháng 1/2021, hai bên nhất trí nâng cấp Diễn tập sa bàn về gìn giữ hòa bình lên hình thức Diễn tập huấn luyện thực địa song phương về gìn giữ hòa bình LHQ tổ chức tại Ấn Độ vào năm 2022 (VINBAX 2022).

Diễn tập song phương về gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 3 năm 2022 (VINBAX-2022) được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng chuyên môn về hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ cho cán bộ, sĩ quan chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến gìn giữ hòa bình LHQ; Tăng cường khả năng phối hợp hoạt động, xử lý tình huống khi thực hiện nhiệm vụ trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình đa quốc gia và đa ngôn ngữ thông qua tập bài theo tình huống trên thực địa…

Diễn tập VINBAX 2022 tập trung vào các nội dung triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh kết hợp công tác đảm bảo Quân y trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Đánh giá về ý nghĩa của VINBAX-2022, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình, Bộ Quốc phòng cho biết, những nội dung hai nước nhất trí đưa vào VINBAX-2022 là những nội dung rất sát với thực tế ở Phái bộ của LHQ. Việt Nam có đội công binh, lực lượng quân y ở phái bộ ở Nam Sudan. Đây cũng là 2 nội dung lớn trong diễn tập lần này. Các tình huống giả định được đưa ra rất sát với thực tế ở ngoài phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ. Qua đây giúp các lực lượng của Việt Nam và Ấn Độ học hỏi lẫn nhau và nhận thấy trách nhiệm của mình trong mỗi tình huống cần phải xử lý.

"Tin tưởng rằng với kết quả mà đợt diễn tập này đã đạt được, cả hai bên, nhất là các lực lượng chuẩn bị tham gia sẽ có được bài học rất sâu sắc và rất sát thực tế; để sau này họ tin tưởng mà hoàn thành các nhiệm vụ mà LHQ và quân đội mỗi nước giao phó cho họ" - Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết.

VINBAX 2022 bao gồm cả phần trao đổi Lý thuyết và thực hành Diễn tập. Phần lý thuyết bao gồm các nội dung: Khái niệm và nguyên tắc triển khai lực lượng theo sứ mệnh của một phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ; các yếu tố pháp lý, quyền con người và bảo vệ thường dân trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ; an ninh, an toàn và bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại địa bàn; quản lý truyền thông, điều phối quân - dân sự; ý thức tôn trọng các đặc điểm văn hóa; cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Đội Công binh và Quân y trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ.

Phần thực hành diễn tập bao gồm triển khai hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của Công binh tại thực địa phái bộ: xây dựng, sửa chữa, bảo trì cầu đường; sửa chữa, nâng cấp đường băng dã chiến và bãi đỗ trực thăng; xây nhà kiên cố hoặc tiền chế; xây dựng cấu trúc phòng vệ; thực hiện nhiệm vụ công binh hỗ trợ các lực lượng tại phái bộ; vận hành và bảo dưỡng trang bị xe máy hạng nặng như máy xúc, máy húc, cần cẩu, xe nâng và xe máy đặc chủng khác; khảo sát, xác định, đánh giá và xử lý an toàn vật liệu nổ; hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Thực hiện nhiệm vụ của Quân y bao gồm: công tác hành chính quân y; chất lượng chăm sóc sức khỏe và an toàn bệnh nhân tại phái bộ; các nhiệm vụ đa khoa; chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cứu thương và hỗ trợ cấp cứu chấn thương nâng cao; quản lý phòng chống dịch Covid-19./.

Bài liên quan
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Sáng nay (7/2), Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất