Bà Đặng Thị Hàn Ni bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù

Tỷ Huỳnh/VOV - TP.HCM | 01/03/2024, 15:00

Trưa nay (1/3) sau một buổi xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng - 2 năm tù đối với bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (Nhà báo, Luật sư) và từ 2 năm - 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Văn Sỹ (Luật sư).

"Dẫn lại thông tin báo chí, không nghĩ đó là bí mật cá nhân"

Trả lời thẩm vấn của chủ toạ phiên toà, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni thừa nhận hành vi có phát lên mạng Internet nội dung liên quan đến Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo Hàn Ni khai không quen biết Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và cho rằng bị người này lăng mạ, xúc phạm trước.

Theo đó, sáng ngày 3/9/2021, Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội phát trực tiếp, xúc phạm bà với 4 nội dung. "Thứ nhất bà Hằng nói rằng tôi làm báo tống tiền doanh nghiệp. Thứ hai nói tôi là bồ của ông Tất Thành Cang. Thứ ba nói tôi phản động chửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Thứ tư đưa hình ảnh của tôi với chồng cũ của tôi rồi nói tôi làm gái" - bị cáo Hàn Ni trình bày.

Sau khi bị xúc phạm, bị cáo Hàn Ni khai đã gửi thư khẩn cấp cho Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu ngăn chặn hành vi livestream tiếp theo của Phương Hằng nhưng không được, dẫn đến bị cáo tiếp tục bị xúc phạm, vu khống. Từ đó, bị cáo Hàn Ni cũng lên mạng livestream phản biện với cái nội dung "Bà Hằng là ai, có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không".

Bị cáo buộc về hành vi đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, bị cáo Hàn Ni cho rằng, thông tin cá nhân và bí mật cá nhân là khác nhau, pháp luật quy định chưa rõ về thông tin cá nhân và bí mật cá nhân.

"Nếu những bí mật mà thuộc về cá nhân thì phải được giấu kín, còn những điều mà bị cáo nói về bà Hằng là dẫn lại những gì mà báo chí đã đăng công khai. Khi thông tin đã đăng trên cơ quan thông tin truyền thông đại chúng thì bị cáo không nghĩ rằng đó là bí mật cá nhân" - bị cáo Hàn Ni nói.

Chủ tọa phiên toà khẳng định hành vi của bà Hàn Ni chỉ là làm lộ bí mật đời tư của bà Phương Hằng trên Internet. Thông tin là có thật nhưng đưa lên mạng là không đúng.

Qua quá trình xét hỏi và phân tích của chủ toạ phiên tòa, bị cáo Hàn Ni đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình.

Viện Kiểm sát đề nghị án đối với 2 bị cáo

Trước đó, trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Văn Sỹ cũng thừa nhận toàn bộ hành vị đăng tải một số thông tin liên quan tới với vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh uy Dũng, Công ty cổ phần Đại Nam, Quỹ Hằng Hữu.

Lý giải về động cơ hành vi phạm tội, bị cáo Trần Văn Sỹ nói, do bức xúc về việc Nguyễn Phương Hằng liên tục có hành vi xâm phạm đến rất nhiều người, nhiều cơ quan, tổ chức nên đã đưa ra những thông tin nhằm mục đích cân bằng lại những thông tin mà Nguyễn Phương Hằng đã đưa.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên toà cho rằng, lời khai của bị cáo Sỹ không phù hợp khi đưa ra những thông tin bất lợi cho người khác, không thể gọi đó là cân bằng.

Nêu quan điểm luận tội đối với 2 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nhận định: Có đủ căn cứ cáo buộc 2 bị cáo phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đại diện cơ quan công tố, 2 bị cáo là người có trình độ, am hiểu pháp luật, các bị cáo livestream tư vấn pháp luật cho nhiều người nên những nội dung bị cáo đăng tải phần nào gây ảnh hưởng trong xã hội.

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Trần Văn Sỹ mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; bà Đặng Thị Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Bài liên quan
Mạo danh luật sư để giúp lấy lại tiền bị lừa: Nhiều người "sập bẫy"
Dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên khuyến cáo nhưng không ít người dân vẫn bị bọn tội phạm công nghệ cao lừa đảo mất tiền. Tiếc tiền bị mất, nạn nhân đi tìm sự hỗ trợ từ luật sư và do không tìm hiểu kỹ, họ lại rơi vào bẫy của luật sư giả, tiếp tục bị lừa lần 2. Vậy khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý từ văn phòng luật sư, người dân cần làm gì?

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất