Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội

21/05/2022, 17:58

Trên khắp phố phường Hà Nội, đâu đâu cũng rợp trời sắc đỏ hoa phượng vĩ, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Thủ đô những ngày tháng 5.

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 1

Những ngày tháng 5, hoa phượng bắt đầu nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Hàng nghìn bông hoa kết thành từng chùm, nhuộm đỏ các con đường, ngõ phố.

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 2

Đây cũng là khoảnh khắc báo hiệu hè sang. 

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 3
Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 4
Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 5

Phượng vĩ được người Pháp đem sang Việt Nam từ thế kỉ IXX. Phượng còn có tên là xoan tây hay điệp tây. Cánh hoa của phượng vĩ lớn, với 4 cánh tỏa rộng màu đỏ cam, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng, lốm đốm màu trắng.

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 6

Không chỉ tô điểm cho cảnh sắc, cây phượng còn tạo bóng râm, với tán lá tỏa rộng và dày đặc.

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 7

Tuyến đường dọc sông Tô Lịch được người dân gọi là "con đường phượng vĩ", với những cây phượng cổ thụ tỏa tán, nở hoa dọc ven sông.

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 8

Tháng 5, không thể không nhắc đến hoa phượng vĩ, vì thế nó được gọi là loài hoa của tuổi học trò. Phượng nở rực rỡ và tiếng ve kêu cũng là lúc các cô, cậu học trò bước vào mùa thi.

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 9

Hoa phượng cũng khiến nhiều người xao xuyến mỗi khi nhớ về một thời học trò đã qua.

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 10

Hoa phượng nở thành từng chùm. Theo thời gian những bông hoa phượng vĩ bắt đầu thay đổi từ đỏ đậm sang nhạt.

Ảnh: Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội - 11

Những cánh phượng đã tàn, rơi khắp ở gốc cây dọc theo sông Tô Lịch, tạo nên nét đẹp rất riêng.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất