90% người Việt không nhận ra mình nói sai câu thành ngữ này, bạn thì sao?

30/05/2023, 06:50

Sau khi biết đáp án nhiều người sẽ ngạc nhiên vì từ trước đến nay nói sai câu thành ngữ này mà không nhận ra.

Từ lâu, trong dân gian lưu truyền câu nói "Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng". Theo đó, nhiều người dựa vào tướng đàn ông có lông chân, lông bụng để đoán tính cách, số mệnh. Họ quan niệm, bậc quân tử là người có nhiều lông chân, nhìn cao trông rộng; ngược lại đàn ông có lông bụng là kẻ tiểu nhân, khó lường và sống hẹp hòi

Tuy nhiên, một số người cho rằng, hiểu theo nghĩa gốc của câu này phải là "Quân tử nông chân, tiểu nhân nông bụng". Họ giải thích, "nông chân" là người có gan bàn chân dày, thể hiện sức khỏe tốt, bước đi vững chắc, ý chí kiên cường, thường giúp đỡ người khác mà không toan tính. Còn "nông bụng" ám chỉ người có suy nghĩ hạn hẹp, nhìn thấp nghĩa ngắn. 

90% người Việt không nhận ra mình nói sai câu thành ngữ này, bạn thì sao? - 1

Câu thành ngữ quen thuộc nhưng rất nhiều người trả lời sai.

Vậy theo bạn đâu mới là câu trả lời đúng? Mời để lại đáp án vào ô bình luận phía dưới.

NHI NHI

Bài liên quan
Khổ như cung nữ nhà Thanh, ngủ không được ngửa mặt lên trời
Nhà Thanh quy định rõ ràng trong việc ngủ của các cung nữ, họ tuyệt đối không được ngửa mặt lên trời.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất