144 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

Hà Anh/VOV.VN | 15/12/2022, 22:43

Chiều 15/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên thứ tư với việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả có 144 đại biểu trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu thấp nhất đạt 55,56 %; cao nhất 99,39 %.

Đọc tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI thông tin, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII theo Đề án là 145 ủy viên.

Tuy nhiên, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII bầu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là 144 người (khuyết cơ cấu Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông, sẽ được bổ sung sau khi kiện toàn chức danh này).

Anh Lương cho biết, số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử để bầu Ban Chấp hành khóa XII là 159 người (số dư 15 người, tỷ lệ 10,42% so với số lượng cần bầu).

Kết quả Đại hội đã bầu 144 người trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Đại biểu có số phiếu cao nhất đạt tỉ lệ 99,39 %; tỉ lệ bầu thấp nhất đạt 55,56 %.

Các thành viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI đã trúng cử với số phiếu rất cao. Cụ thể Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy đã trúng cử với tỉ lệ số phiếu 98,88%. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI trúng cử với số phiếu 98,98%.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI trúng cử với số phiếu 98,37%. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, trúng cử số phiếu 98,27%; Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI trúng cử số phiếu 98,06%; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI trúng cử với số phiếu 96,64%./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất